03/01/2012 07:04 GMT+7

Ngừng hai kênh truyền hình không giấy phép sử dụng tần số

GIÁNG HƯƠNG
GIÁNG HƯƠNG

TT - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, từ ngày 31-12-2011 Đài truyền hình TP.HCM (HTV) đã chấp hành ngừng phát sóng truyền hình trên tần số kênh 25 và 30 theo yêu cầu của cơ quan chức năng (phủ sóng chủ yếu khu vực TP.HCM).

Lý do HTV không có giấy phép sử dụng tần số ở hai kênh này, được cơ quan chức năng khẳng định đã vi phạm quy định Luật tần số VN. Lâu nay HTV sử dụng tần số kênh 25 để phát (qua sóng vô tuyến) truyền hình kỹ thuật số với gói chương trình HTV1, HTV2, HTV3, HTV4, HTV7, HTV9, VTV1, VTV3. Còn kênh 30 được HTV dùng để phát truyền hình tương tự (analog) với chương trình HTV2.

Trước đó, HTV có nhu cầu xin sử dụng tần số kênh 25 và 30 nhưng Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Thông tin - truyền thông) đã trả lời không cấp phép, yêu cầu ngừng sử dụng hai kênh tần số này.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu Đài phát thanh truyền hình Bình Dương ngừng phát sóng truyền hình tương tự trên kênh 40 (phát sóng chương trình BTV2) trước ngày 28-2-2012, đồng thời thông báo rộng rãi cho người xem truyền hình biết.

GIÁNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên