27/05/2012 02:30 GMT+7

Người cụt tứ chi bơi qua hai châu lục

BẢO NGỌC
BẢO NGỌC

TT - VĐV 44 tuổi người Pháp Philippe Croizon đã thực hiện thành công chuyến bơi dài 20km từ ngôi làng đánh cá Wutung ở Papua New Guinea (châu Đại Dương) đến làng Pasar Skow ở Indonesia trong thời gian 7g35’35”.

TT - VĐV 44 tuổi người Pháp Philippe Croizon đã thực hiện thành công chuyến bơi dài 20km từ ngôi làng đánh cá Wutung ở Papua New Guinea (châu Đại Dương) đến làng Pasar Skow ở Indonesia trong thời gian 7g35’35”.

Sau khi kết thúc, ông Croizon nói với AFP: “Đó là chuyến bơi hết sức khó khăn vì chúng tôi phải bơi ngược dòng nước”. Cùng bơi với ông Croizon là VĐV Arnaud Chassery và một người địa phương.

Theo kế hoạch, ông Croizon sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bơi từ châu Phi qua châu Á, châu Âu qua châu Phi và châu Á đến châu Mỹ với tổng lộ trình khoảng 85km trong thời gian 45 giờ. Trong những chuyến phiêu lưu này, ông Croizon phải đối mặt với những mối nguy từ cá mập, sứa độc, dòng nước băng giá...

Theo thông tin từ BBC, ông Croizon bị dòng điện 20.000V giật vào năm 1994 khi trèo lên mái nhà sửa ăngten. Dù thoát chết nhưng các bác sĩ phải cắt tứ chi bị bỏng nặng để giữ lại mạng sống cho ông. Trong một lần xem tivi ở bệnh viện, ông Croizon được truyền cảm hứng khi xem chương trình một phụ nữ Anh bơi qua eo biển Anh. Sau đó ông quyết định học bơi với thời gian năm giờ mỗi ngày và năm năm sau ông bắt đầu những cuộc phiêu lưu trên biển.

Trước đó, ngày 18-9-2010, ông Croizon đã thành công khi bơi qua eo biển nối liền Pháp với Anh trong thời gian chưa đến 14 giờ. Trên đây là một số hình ảnh của ông Philippe Croizon.

BẢO NGỌC

BẢO NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên