15/05/2011 07:25 GMT+7

Ngọt ngào

NGA LINH
NGA LINH

TT - Ngọt ngào, bộ phim lấy tên bài hát nổi tiếng của Đặng Lệ Quân, phát sóng vào 8g10 từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên VTV3 (từ ngày 12-5).

xJennxaX.jpgPhóng to

Bộ phim Ngọt ngào đã “xe duyên” cho cặp diễn viên chính Tôn Lệ và Đặng Siêu - Ảnh: sina

Bối cảnh phim mở ra tại một nông trường phía bắc Trung Quốc giai đoạn cuối cách mạng văn hóa, đầu thời kỳ cải cách. Trước 1976, Diệp Thanh (Tôn Lệ thủ vai) vì cha bị liệt vào hàng cánh tả, lại có nhan sắc nên bị quy là thứ “giày rách”. Chứng kiến cuộc sống khốn khó của hai mẹ con Diệp Thanh, cậu thanh niên “con cán bộ” Lôi Lôi (Đặng Siêu thủ vai) tìm mọi cách bênh vực phẩm giá của cô gái. Với sự giúp đỡ bền bỉ của Lôi Lôi, Diệp Thanh được trở về thành phố, thi đỗ trường y, nhưng cũng từ đó cô cảm thấy không thể tiếp tục vì nhiều sự cách biệt.

Tạo các tình tiết lãng mạn, trên nền giọng hát trong trẻo của ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân, bộ phim được đánh giá cao về sự đầu tư bối cảnh hơn là cốt truyện quen thuộc. Trên 163.com, đạo diễn Cao Hi Hi được khen ngợi vì bộ phim đã toát lên bầu không khí điển hình của một thời kỳ với những nông trường lao động bụi bặm, thanh niên trí thức chờ ngày về thành phố, hay sự kiện Trung Quốc mở lại kỳ thi cấp III...

Về phục trang, các diễn viên mặc áo cài nút đến cằm, quần ống loe, áo đại cán... một đặc trưng xu hướng thời trang những năm đầu 1980. Sina.com nhận xét phim đã thể hiện được thứ tình yêu trong trẻo cổ điển khó tìm lại được ở thời hiện đại. Phim còn “xe duyên” cho cặp diễn viên chính. Tuy vậy, cái kết thúc buồn của phim cũng là lý do khiến nhiều khán giả chê trách; và chê nhất là những sơ suất với nhiều đồ vật hiện đại xuất hiện vô lý trong phim (máy lạnh, ôtô sản xuất sau năm 2000)...

NGA LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên