05/11/2012 14:02 GMT+7

Ngôi vô địch khó thoát khỏi Djokovic, Murray hay Federer

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Giải ATP World Tour Finals 2012 hứa hẹn sẽ hấp dẫn bởi trong năm không có tay vợt nào thống trị và như lời Djokovic thì "đã từ lâu lắm rồi 4 giải Grand Slam mới có 4 nhà vô địch khác nhau".

TTO - Giải ATP World Tour Finals 2012 hứa hẹn sẽ hấp dẫn bởi trong năm không có tay vợt nào thống trị và như lời Djokovic thì "đã từ lâu lắm rồi 4 giải Grand Slam mới có 4 nhà vô địch khác nhau".

Tại giải, cạnh tranh được với Djokovic, Murray và Federer chỉ có thể là Juan Martin Del Potro, người duy nhất trong thời gian qua không thuộc nhóm 4 ông lớn - Djokovic, Federer, Murray và Nadal - đoạt được một chức vô địch Grand Slam.

Năm 2012, Djokovic thắng Nadal để vô địch Giải Úc mở rộng. Sau đó Nadal thắng lại Djokovic ở chung kết Roland Garros. Đến giải Wimbledon, Federer hạ Murray trong trận chung kết. Rồi đến Mỹ mở rộng, Murray thắng Djokovic để lần đầu đoạt chức vô địch một giải Grand Slam. Ngoài ra còn phải kể đến trận tranh HCV Olympic London 2012 khi Murray thắng Federer.

Đáng tiếc nhất của giải năm nay là Nadal không thể tham dự do bị chấn thương dai dẳng từ tháng 6 đến nay. Trong khi đó Federer đã có lần thứ 11 liên tiếp tham dự giải và hướng đến chức vô địch thứ 7. Trong hai năm qua dù tỏ ra khá lép vế trước Djokovic, Nadal và Murray ở các giải đấu trong năm nhưng Federer vẫn là nhà vô địch giải.

Trong 10 năm qua, Federer đã vô địch giải 6 lần vào các năm 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 và 2011. Ngoài Federer, trong số 8 tay vợt dự giải năm nay, chỉ duy nhất Djokovic từng vô địch giải vào năm 2008.

Ba chức vô địch còn lại thuộc về Lleyton Hewitt (2002), David Nalbandian (2005) và Nikolay Davydenko (2009) - những người đã gần giải nghệ và qua xa thời đỉnh cao phong độ cũng như không thể dự giải năm nay.

Trước thềm giải, 7/8 tay vợt tham gia giải - ngoại trừ David Ferrer vẫn đang thi đấu tại giải Paris Masters - đã có một buổi gala từ thiện đầy sôi động.

Sau đây là thành tích của các tay vợt tham dự ATP World Tour Finals:

Bảng A:

1. Novak Djokovic
- Số chức vô địch: 5 - Úc mở rộng, Miami Masters, Rogers Cup, Bắc Kinh mở rộng, Thượng Hải Masters
- Thành tích tốt nhất tại Grand Slam: vô địch Úc mở rộng
- Số trận thắng thua trong năm: 70-11
- Thành tích đối đầu trong bảng: 9-7 trước Murray; 10-1 trước Berdych và 8-5 trước Tsonga

3. Andy Murray
- Số chức vô địch: 3 - Brisbane, HCV Olympic London, Mỹ mở rộng
- Thành tích tốt nhất tại Grand Slam: vô địch Mỹ mở rộng
- Số trận thắng thua trong năm: 53-13
- Thành tích đối đầu trong bảng: 7-9 trước Djokovic và 6-1 trước Tsonga

6. Tomas Berdych
- Số chức vô địch: 2 - Montpellier, Stockholm
- Thành tích tốt nhất tại Grand Slam: bán kết Mỹ mở rộng
- Số trận thắng thua trong năm: 57-19
- Thành tích đối đầu trong bảng: 1-10 trước Djokovic, 4-3 trước Murray và 3-1 trước Tsonga

8. Jo-Wifried Tsonga
- Số chức vô địch: 2 - Doha, Metz
- Thành tích tốt nhất tại Grand Slam: bán kết Wimbledon
- Số trận thắng thua trong năm: 53-21
- Thành tích đối đầu trong bảng: 5-8 trước Djokovic, 1-6 trước Murray và 1-3 trước Berdych

Bảng B:

2. Roger Federer
- Số chức vô địch: 6 - Rotterdam, Dubai, Indian Wells Masters, Madrid Masters, Wimbledon và Cincinnati Masters
- Thành tích tốt nhất tại Grand Slam: vô địch Wimbledon
- Số trận thắng thua trong năm: 68-10
- Thành tích đối đầu trong bảng: 13-0 trước Ferrer, 13-3 trước Del Potro và 5-0 trước Tipsarevic

5. David Ferrer
- Số chức vô địch: 7 - Auckland, Buenos Aires, Acapulco, Bastad, Hertogenbosch, Valencia và Paris Masters
- Thành tích tốt nhất tại Grand Slam: bán kết Roland Garros và Mỹ mở rộng
- Số trận thắng thua trong năm: 67-14
- Thành tích đối đầu trong bảng: 0-13 trước Federer, 5-2 trước Del Potro và 3-1 trước Tipsarevic

7. Juan Martin Del Potro
- Số chức vô địch: 4 - Marseille, Estoril, Vienna, Basel
- Thành tích tốt nhất tại Grand Slam:
- Số trận thắng thua trong năm: 62-14
- Thành tích đối đầu trong bảng: 3-13 trước Federer, 2-5 trước Ferrer và 3-0 trước Tipsarevic

9. Janko Tipsarevic
- Số chức vô địch: 1 - Stuttgart
- Thành tích tốt nhất tại Grand Slam: tứ kết Mỹ mở rộng
- Số trận thắng thua trong năm: 55-24
- Thành tích đối đầu trong bảng: 0-5 trước Federer, 1-3 trước David Ferrer và 0-3 trước Del Potro

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên