
Ngôi nhà gây tranh cãi có vị trí gần trung tâm làng Lô Lô Chải - Ảnh: RII YU
Ngày 18-1, trên các hội nhóm review du lịch Hà Giang xuất hiện bức ảnh ngôi nhà hai tầng đang được xây dựng tại làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang).
Ngay khi xuất hiện, bức ảnh đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, một số ý kiến cho rằng công trình này làm phá vỡ không gian kiến trúc truyền thống, đe dọa bản sắc văn hóa và ảnh hưởng đến danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới".
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú - cho biết làng Lô Lô Chải là làng văn hóa du lịch cộng đồng.
Hiện nay, việc xây dựng tại làng được quản lý, giám sát theo Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn và Hương ước thôn Lô Lô Chải.
Địa phương khuyến khích các hộ làm nhà trình tường hoặc xây dựng nhưng phải đảm bảo theo kiến trúc truyền thống, sơn màu đất, lợp mái ngói âm dương.
Những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội mang góc nhìn cá nhân, chưa phản ánh đúng thực tế công tác quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển du lịch tại địa phương.

Lô Lô Chải thu hút du khách bởi nét kiến trúc mang đậm bản sắc truyền thống của người Lô Lô - Ảnh: NAM TRẦN
Trong bối cảnh lượng khách du lịch đến Lô Lô Chải tăng nhanh, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cơ sở dịch vụ là nhu cầu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư.
Quá trình này được thực hiện theo định hướng phát triển du lịch xanh, hài hòa, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Lô Lô, dưới sự giám sát của Tổ quản lý xây dựng, bảo tồn và phát triển làng du lịch trên địa bàn xã Lũng Cú.
"Ngôi nhà hiện đang gây tranh cãi" được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 11-2025. Công trình này gồm hai tầng ở với chiều cao lần lượt 3,3m và 3m.
Phần phía trên cao 2,65m không phải là tầng 3 mà là tường thu hồi mái, phục vụ yêu cầu kỹ thuật khi lợp mái ngói âm dương truyền thống theo quy định của Hương ước thôn Lô Lô Chải.
Việc lan truyền thông tin suy diễn, cắt ghép, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội đã gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và nỗ lực chung của chính quyền, nhân dân địa phương trong xây dựng Lô Lô Chải trở thành điểm du lịch phát triển bền vững, văn minh, giàu bản sắc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận