13/08/2015 08:46 GMT+7

​Ngoại giao phải đi đầu trong việc bảo vệ Tổ quốc

Q.TRUNG
Q.TRUNG

TT - “Trong thời chiến, người lính phải đi đầu trong chiến tranh bảo vệ đất nước. Trong thời bình, cán bộ ngoại giao phải đi đầu trong kiến tạo hòa bình, bảo vệ Tổ quốc và thu hút nguồn lực cho phát triển đất nước”.

Đó là nhiệm vụ mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giao cho Bộ Ngoại giao mới đây, được Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhắc lại tại hội thảo khoa học “70 năm ngoại giao vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” ở Hà Nội ngày 12-8.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định trong thời gian tới các cán bộ ngoại giao sẽ tiếp tục chủ động, sáng tạo để phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tận dụng xu hướng hòa bình, hợp tác, xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhằm mang lợi thế phát triển cho đất nước.

Q.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên