12/01/2021 05:15 GMT+7

Ngoại binh 8 tỉ đồng của CLB TP.HCM muốn lừa bóng qua người và ghi bàn

Hoàng Tùng
Hoàng Tùng

Sau 2 ngày chờ kết quả kiểm tra y tế, tiền đạo Dario Frederico da Silva chính thức gia nhập CLB TP.HCM và nghĩ ngay đến việc cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2021.

Tiền đạo Dario Frederico da Silva muốn "chơi tự do" trên hàng công CLB TP.HCM - Ảnh: Hoàng Tùng

Ngày 8-1, tiền đạo Dario Frederico da Silva đã hoàn thành cách ly, ra sân tập luyện cùng CLB TP.HCM. Tuy nhiên phải đến chiều 11-1, cầu thủ người Brazil mới hoàn tất mọi thủ tục, kết quả kiểm tra y tế được thông qua và được chính thức gia nhập đội bóng.

Trong quãng thời gian này, Dairo chỉ tập luyện nhẹ, cũng không được ra sân trong trận giao hữu giữa TP.HCM và An Giang (1-0) vào chiều 9-1. 

HLV trưởng Alexandre Polking muốn có sự an toàn, khi mà tân binh này đã có khoảng thời gian 2 tuần chỉ có thể tập luyện tại chỗ trong phòng cách ly.

Sau khi chính thức gia nhập CLB TP.HCM, tiền đạo cao 1,87m đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ Onine

Dario nói: "Thực sự tôi luôn cố gắng có trạng thái tốt nhất. Mỗi ngày tôi đều nghĩ đến V-League và sẵn sàng cho mùa giải mới. Trong thời gian cách ly, tôi tận dụng triệt để dụng cụ tập luyện tại chỗ. Tôi phải nỗ lực để được ra sân ở trận đấu đầu tiên của mùa giải trong màu áo CLB TP.HCM".

Ngoại binh 8 tỉ đồng của CLB TP.HCM muốn lừa bóng qua người và ghi bàn - Ảnh 2.

HLV Alexandre Polking (áo đỏ) kiên nhẫn chờ đợi tiền đạo Dario Frederico da Silva nhanh chóng lấy lại thể lực tốt nhất - Ảnh: H.T.

Khi được hỏi về điểm mạnh của bản thân cũng như những cái nhìn đầu tiên về CLB TP.HCM lẫn V-League, Dario chia sẻ: "Tôi mạnh trong những pha đấu tay đôi. Tôi muốn chơi tự do trên hàng công. Tôi thích thể hiện kỹ năng tấn công của tôi, lừa bóng qua người và ghi bàn.

Tôi rất vui khi được gia nhập CLB TP.HCM. Chất lượng cầu thủ của đội thực sự tốt, đủ khả năng làm những điều tuyệt vời và nghĩ đến việc cạnh tranh ngôi vô địch. Tôi có lời mời từ Azerbaijan nhưng sau khi nghe lời khuyên từ một người bạn, tôi đã chọn tới Việt Nam để trải nghiệm V-League, cuộc sống tại một nơi mới lạ trong một mùa bóng".

Gia nhập CLB TP.HCM, tiền đạo người Brazil sẽ khoác áo số 68, sau khi ký bản hợp đồng thời hạn 1 năm với mức lương được cho là 15.000 USD/tháng cùng phí lót tay 150.000 USD. Tổng giá trị vào khoảng 8 tỉ đồng.

Dario Frederico da Silva sinh năm 1991, cao 1,87m, sở trường tiền đạo cánh và tiền vệ công. Điểm nổi bật trong sự nghiệp của anh là từng khoác áo CLB Riga của Latvia và ra sân thi đấu tại vòng sơ loại UEFA Champions League mùa 2020-2021.

Trên sàn chuyển nhượng, giá trị cao nhất của Dario được các trang thống kê ghi nhận có giá trị tổng gần 900.000 USD ở thời điểm mùa giải 2018-2019 khi anh chuyển từ Azerbaijan sang Hàn Quốc khoác áo Daegu FC.

Hoàng Tùng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên