16/07/2015 11:43 GMT+7

​Nghiên cứu văn bia 1.000 năm tuổi trong động Phong Nha

 L.GIANG
L.GIANG

TT - Ngày 15-7, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết từ ngày 11 đến 14-7, Trường Viễn Đông Bác Cổ (École Française d’Extrême-Orient) của Pháp gồm các chuyên gia về ngôn ngữ học đã tham quan động Phong Nha.

Trường Viễn Đông Bác Cổ sẽ nghiên cứu các văn bia của người Chăm có trong hang Bi Ký.

Văn bia Chăm viết trên vách đá ở khu vực hang Bi Ký trong động Phong Nha - Ảnh: T.L.
Văn bia Chăm viết trên vách đá ở khu vực hang Bi Ký trong động Phong Nha - Ảnh: T.L.

Tại hang này hiện còn lưu giữ rất rõ nét một loại chữ Chăm được viết trên vách đá theo hình thức văn bia.

Qua khảo sát và nghiên cứu bước đầu, giáo sư Arlo Griffiths (Trường Viễn Đông Bác Cổ) cho biết hiện chưa thể dịch nghĩa được chữ viết trên văn bia, nhưng chữ viết ở văn bia này đúng là chữ viết của người Chăm, được viết vào những năm đầu thế kỷ 11 (cách đây khoảng 1.000 năm).

Đây là lần đầu tiên văn bia trong động Phong Nha được xác định niên đại với số liệu khá cụ thể. Kết thúc chuyến nghiên cứu, các nhà khoa học của Trường Viễn Đông Bác Cổ đã chụp ảnh văn bia đưa về Pháp nghiên cứu dịch nghĩa, và cam kết sẽ chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, nhằm mục đích giới thiệu cho du khách tham quan.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên