Phần mềm thủy lực WaterGEMS được xây dựng dựa trên các phương trình tính toán thủy lực kết hợp với các thuật toán công nghệ tiên tiến, nhóm nghiên cứu đã số hóa toàn bộ dữ liệu cấp nước. “Phần mềm này giúp các nhà quản lý, kỹ sư có thể phân tích, thiết kế, mô hình hóa và đặc biệt là phát hiện vị trí có nguy cơ rò rỉ. Sự kết hợp giữa GIS và mô hình thủy lực sẽ là giải pháp tối ưu phục vụ giảm thất thoát nước” - ông Hiệp cho biết.
Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu, tại TP.HCM lượng nước bị thất thoát trong quá trình phân phối thông qua mạng lưới cấp nước là rất lớn, khoảng 41% vào năm 2007. Với năng lực cấp nước khoảng 1,2 triệu m3/ngày, lượng nước thất thoát lên đến hơn 500.000m3/ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận