“Cứ nuôi đi, xong đề tài còn bao nhiêu con cứ trả cô bấy nhiêu” là lời của TS. Lam Mỹ Lan mà Phạm Thành Nhân - sinh viên khoa Thủy sản trường ĐH Cần Thơ cứ nhắc đi nhắc lại khi nói về đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn và mật độ nuôi đến sự sinh trưởng của cá Chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) nuôi trên bể composit”.
Nhờ vậy mà Nhân có con giống để tiến hành lần thử nghiệm thứ 4, đó cũng là lúc Nhân lo lắng nhất vì cá rất mắc tiền, sơ sẩy một chút có thể mất tiền như chơi, vậy mà cả 3 lần nuôi, cá đều chết hết.
![]() |
Thành Nhân (bìa trái) giới thiệu đề tài nghiên cứu về cá chạch lấu - Ảnh: Hoài Phương |
Một sinh viên nghèo, cái ăn còn chạy từng bữa, mới tập tành làm đề tài nghiên cứu khoa học chưa gì đã thấy mất 18 triệu đồng thì làm sao tiếp tục thực hiện đề tài đây?
Không phải là giáo viên hướng dẫn, cũng chẳng phải bà con thân thuộc gì nhưng hiểu được hoàn cảnh, thấy được sự tận tâm của Nhân, TS Lan đã giúp con giống để nhóm của Nhân có thể tiếp tục thử nghiệm cho đề tài của mình.
Xúc động trước nghĩa cử của cô, Nhân tự dặn lòng phải thận trọng hơn nữa trong những lần thử nghiệm sau.
Cá chết lai rai, nhất là mấy tháng mưa, nhiệt độ lạnh, không có ánh sáng mặt trời. Rồi nguồn cá tạp dùng làm thức ăn cho cá cũng không ổn định, khi thì lấy ở cảng Trần Đề xa trường cả mấy chục cây số, khi thì ra chợ để mua, có khi phải chạy tuốt sang khu vực lân cận mới có.
Nhóm có 5 thành viên, đều được phân công việc và choàng gánh lẫn nhau những khi bận học hay phải làm thêm nhưng là chủ nhiệm đề tài, trách nhiệm của Nhân nặng nề hơn các bạn, nên cứ mỗi khi thấy nước đục hay phát hiện bệnh nấm trên da cá là mỗi lần Nhân mất ngủ.
Thao thức với bao nhiêu câu hỏi và tình huống xảy ra, có khi ăn ngủ hẳn trong trại thực nghiệm của khoa để canh cá.
Cá Chạch lấu là loài cá có giá trị thương phẩm cao và việc tìm ra kỹ thuật nuôi để chuyển giao cho bà con kỹ thuật nuôi với chi phí đầu vào thấp, tăng lợi nhuận giúp bà con có thể thoát nghèo được TS Phạm Trường Yên - Chi cục phó Chi cục Thủy sản Cần Thơ đánh giá cao.
Đề tài của Nhân không chỉ giúp người nuôi có thêm kỹ thuật mà còn làm đa dạng đối tượng nuôi, đa dạng sản phẩm góp phần vào việc phát triển ngành thủy sản cho vùng ĐBSCL.
Với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn và mật độ nuôi đến sự sinh trưởng của cá Chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) nuôi trên bể composit”, Nhân sẽ báo cáo tại hội nghị thủy sản quốc tế IFS 2014 tại Indonesia vào tháng 10-2014 nhằm giới thiệu và khẳng định công trình nghiên cứu của sinh viên VN với bạn bè và nhà khoa học trên thế giới.
Mời bạn đón xem chương trình “Tiếp sức những ước mơ” tuần này để hiểu rõ hơn về câu chuyện của Phạm Thành Nhân. Chương trình phát sóng lúc 21g45, chủ nhật 24-8-2014 trên VTV9 và phát đồng thời trên trang Truyền hình báo Tuổi Trẻ (http://tv.tuoitre.vn).
Chương trình với sự đồng hành của Vietcombank.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận