25/11/2004 00:26 GMT+7

Nghiên cứu bản đồ gen riêng của châu Á

N.QUÂN (Theo India Infoline)
N.QUÂN (Theo India Infoline)

TT - Các nhà nghiên cứu gen của một số nước châu Á đã tuyên bố cùng hợp tác nghiên cứu tính đa dạng của bản đồ gen giữa các nhóm sắc tộc ở châu Á trong kế hoạch có tên “Sáng kiến HUGO châu Á - Thái Bình Dương”.

Công trình nghiên cứu này, dự kiến bắt đầu vào giữa năm 2005 và hoàn tất sau ba năm, sẽ được công bố trên kho dữ liệu công cộng để hiểu hơn về bộ phận dân số thuộc khu vực chiếm đến một nửa dân số toàn cầu này.Các nhà nghiên cứu cho rằng nghiên cứu này sẽ làm sáng tỏ các mô hình di cư trong lịch sử và giải thích nguyên nhân bệnh do gen của một số sắc tộc ở châu Á. Bước đầu họ sẽ lấy mẫu gen của 2.600 tình nguyện viên từ 17 sắc tộc người châu Á, và nghiên cứu bằng một công nghệ mới cho phép phân biệt được đến 50.000 khác biệt trong gen. Tiến sĩ Yoshi Sakaki, chủ tịch HUGO - Thái Bình Dương, giám đốc Trung tâm gen RIKEN tại Yokohama (Nhật), cho biết việc xây dựng cơ sở dữ liệu gen các sắc tộc châu Á sẽ khuyến khích các công ty dược phẩm phát triển và thử nghiệm các loại dược phẩm mới thích hợp với người châu Á.

N.QUÂN (Theo India Infoline)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên