Theo đó, UBND tỉnh giao Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực dự án thủy lợi Tả Trạch (công trình hồ chứa nước lớn nhất tỉnh với dung tích khoảng 650 triệu m3 nước, nằm ở thượng nguồn sông Hương). Tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức cao nhất, đồng thời còn bị xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu công an tỉnh làm rõ các hành vi vi phạm khi khai thác vàng trái phép tại lòng hồ Tả Trạch của các doanh nghiệp thời gian qua, đồng thời tham mưu chủ tịch UBND tỉnh hình thức xử lý các doanh nghiệp vi phạm này.
Gần đây, lợi dụng việc tận thu gỗ lòng hồ và khai thác cát sỏi phục vụ việc xây dựng công trình, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã đưa hàng chục phương tiện cơ giới vào khai thác tận thu vàng trái phép tại khu vực lòng hồ Tả Trạch. Tình trạng này khiến dòng chảy sông Hương bị xáo trộn, nước đục ngầu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái và gây mất trật tự tại xã Dương Hòa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận