03/01/2014 17:54 GMT+7

Nghịch tử đâm mẹ, lãnh 9 năm tù

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 3-1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lư Tấn Lập (32 tuổi, trú tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) 9 năm tù về tội “giết người”. Bị hại chính là mẹ ruột của Lập - bà Tống Thị Kim Dung (52 tuổi).

VltNo955.jpgPhóng to
Lư Tấn Lập tại tòa ngày 3-1 - Ảnh: Đ.Hà

Trước đó, khuya 30-5-2013, sau một chầu nhậu cùng bè bạn, Lập về nhà lục cơm ăn và mở tivi xem. Vì Lập mở tivi với âm lượng quá cỡ nên bà Dung nhắc vặn nhỏ xuống để người trong nhà ngủ nhưng Lập không nghe.

Thấy con trai vẫn chưa chịu vặn nhỏ tivi, bà Dung tiếp tục nhắc thêm hai, ba lần nữa liền bị Lập dùng dao Thái Lan đến thẳng chỗ bà đang nằm đâm bà năm nhát. Đâm mẹ xong, Lập thản nhiên đi ăn cơm tiếp. Bà Dung được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 5% vĩnh viễn.

Tuy bà Dung đã có đơn bãi nại cho con trai mình nhưng với hành vi côn đồ, mất nhân tính, tòa đã tuyên phạt Lập 9 năm tù.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên