26/12/2018 12:57 GMT+7

Nghi vấn có người làm rơi gạch khiến bé trai tử vong ở chung cư

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Nhiều nhân chứng vụ bé trai tử vong vì viên gạch rơi trúng đầu khi chơi ở sân chung cư Lotus House, TP Vinh cho rằng viên gạch từ trên tầng thượng của chung cư rơi xuống.

Người dân kể lại sự việc viên gạch lớn rơi từ trên cao xuống làm bé trai 3 tuổi tử vong ở chung cư Lotus House, TP Vinh - Video: DOÃN HÒA

Sáng 26-12, theo một nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, Công an TP Vinh (Nghệ An), đã trích xuất camera an ninh để xác định nguyên nhân vụ việc một viên gạch rơi làm bé trai 3 tuổi tử vong khi đang chơi ở chung cư Lotus House, phường Quang Trung vào chiều tối hôm qua.

Hình ảnh camera an ninh từ các tầng và thang máy chung cư để tìm người để làm rơi viên gạch xuống phía dưới. 

Mẫu vật liên quan đến vụ việc là viên gạch bêtông được niêm phong phục vụ việc giám định. Bước đầu, theo nhận định của cơ quan chức năng, nhiều khả năng viên gạch rơi có sự tác động của con người từ trên tầng thượng của chung cư Lotus House.

Nghi vấn có người làm rơi gạch khiến bé trai tử vong ở chung cư - Ảnh 2.

Tầng thượng chung cư Lotus House, TP Vinh - nơi được cho là điểm rơi của viên gạch từ trên xuống phía dưới - Ảnh: DOÃN HÒA

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cũng cho hay, viên gạch rơi từ trên cao xuống, với tốc độ nhanh đúng lúc bé trai đang chơi ở sân cầu trượt làm cháu bé bị thương rất nặng và tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu. 

Theo phản ánh của một số hộ dân sống cạnh chung cư này, trước đây họ từng thấy một số vật thể từ trên chung cư rơi xuống phía dưới làm hư hỏng mái nhà.

"Việc cư dân sống trong các khu nhà cao tầng ném nhiều thứ xuống phía dưới cần phải được răn đe, ngăn chặn bằng các hình phạt thật nặng để đảm bảo môi trường sống lành mạnh và an toàn cho những người xung quanh", ông Nguyễn Mạnh Thắng (56 tuổi, ngụ khối 13, phường Quang Trung), kiến nghị.

Nghi vấn có người làm rơi gạch khiến bé trai tử vong ở chung cư - Ảnh 3.

Sân chơi cầu trượt - nơi bé Q. bị viên gạch rơi trúng người, tử vong chiều 25-12 - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo quan sát của PV Tuổi Trẻ Online, chung cư Lotus House với 15 tầng cùng hơn 90 hộ dân  sinh sống đều không có phần xây thêm ra bên ngoài không gian nhưng một số hộ có lắp đặt dàn máy điều hòa nhiệt độ. 

Vị trí bé trai gặp nạn nằm dưới ô cửa sổ của nhà vệ sinh. Phía trên không có hộ dân nào sửa chữa, hay xây dựng mới các căn hộ. Ở sân thượng chung cư rất dễ ra vào từ lối thoát hiểm được xây tường bao cao hơn 1m.

Theo người thân bé C.Đ.Q. (3 tuổi) - nạn nhân trong vụ việc, gia đình cháu bé sống ở tầng 3 của chung cư này. Hơn 17h chiều 25-12, chị N.A.L. (27 tuổi, mẹ bé Q.) đưa con ra sân cầu trượt ở dưới chung cư chơi thì bất ngờ một viên gạch từ phía trên rơi xuống làm bé Q. bất tỉnh tại chỗ. 

Vụ tai nạn thương tâm khiến gia đình rất bàng hoàng và đau xót. Được biết, bé Q. rất ngoan ngoãn, kháu khỉnh và là con trai thứ hai của vợ chồng chị L.

Ban quản lý chung cư Lotus House cho hay, đơn vị này đã có thông báo đến các hộ gia đình sống ở tầng trên không vứt rác thải xuống phía dưới gây nguy hiểm cho người đi bộ và gây thiệt hại đến tài sản ôtô, nhà cửa của những gia đình xung quanh. Đồng thời, ban quản lý cũng lắm đặt camera quan sát để xử lý những tường hợp vi phạm theo quy định.

Trước đó, khoảng 9h sáng 1-12, một thanh gỗ bất ngờ rơi từ tòa nhà chung cư Dầu khí Nghệ An, phường Quang Trung (TP Vinh), trúng ngay xe ôtô của một cư dân làm vỡ kính trần cửa sổ trời xe.

Điểm rơi ngay sát lối vào tòa nhà làm cho cư dân đi qua một phen hú vía. Một người dân kinh doanh gần đó cho biết, tiếng va đập giữa thanh gỗ với kính xe tạo ra như tiếng nổ rất lớn làm cho mọi người tưởng là bình xăng xe nổ.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên