Nghị sĩ Ý ẩu đả khi thông qua luật cải cách giáo dục

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Với 277 phiếu thuận và 173 phiếu chống, Hạ viện Ý đã thông qua dự luật cải cách giáo dục gây tranh cãi nhất từ trước đến nay.

Cuối cuộc họp, đã có xô xát xảy ra giữa các nghị sĩ bất đồng quan điểm.

Các nghị sĩ xô xát sau khi bản dự luật được thông qua - Ảnh: Repubblica

Đạo luật mang tên “Ngôi trường tốt đẹp” sẽ có hiệu lực kể từ hôm nay 10-7. Theo đó, 100.000 giáo viên sẽ được ký hợp đồng chính thức với ngôi trường họ đang giảng dạy.

Tùy theo đề xuất của hiệu trưởng mà các giáo viên này sẽ được tăng lương trong ngân sách 200 triệu euro từ nay đến đầu năm 2016. Số lượng giáo viên cũng sẽ được gia tăng để đáp ứng với nhu cầu cải thiện học tập của học sinh. 

Dự luật sẽ thay đổi nhiều điểm trong chương trình học, như việc bắt buộc học ngoại ngữ ở tất cả các cấp học; thể dục và âm nhạc sẽ được tăng cường cho cấp tiểu học và ở các cấp học cao hơn là các môn kinh tế, luật và lịch sử nghệ thuật. Thêm vào đó, thời lượng học trong ba năm cuối ở các trường kỹ thuật và dạy nghề sẽ được tăng cường lên 400 giờ và ở các trường trung học là 200 giờ. 

Sinh viên bãi khóa biểu tình để phản đối dự luật cải cách - Ảnh: Ilmanifesto

Dự luật cải cách này đã không nhận được phản hồi tích cực từ dư luận trong nước, khi họ cho rằng điều này sẽ chỉ làm tăng thêm quyền hạn cho hiệu trưởng các trường, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục tư nhân trục lợi.

Năm ngoái đã có hàng loạt cuộc biểu tình và bãi khóa của sinh viên, giáo viên cả nước nhằm chống đối dự luật trên. Ngay cả các nghiệp đoàn lao động lớn nhất ở Ý cũng đưa ra ý kiến phản đối sự cải cách này.

Làn sóng căm phẫn trong nước đã buộc Thủ tướng Ý Matteo Renzi sửa đổi một số điều luật trong bản dự thảo. Tuy nhiên, điều này vẫn khiến nội bộ giới cầm quyền nước này chia rẽ.

Ngay trong chính nội bộ Đảng Dân chủ đang cầm quyền cũng có đến năm nghị sĩ bỏ phiếu chống và 39 nghị sĩ khác không tham gia bỏ phiếu trong buổi họp. Các cơ quan truyền thông Ý cho rằng đây là dự luật gây tranh cãi nhất từng được thông qua từ trước đến nay, và có thể sẽ tiếp tục gây mâu thuẫn trong thời gian tới. 

Đảng đối lập cho biết sẽ chống đối dự luật này đến cùng. Ngay sau khi được thông qua ở hạ viện, dự luật đã khiến nhiều nghị sĩ của hai đảng xô xát với nhau. Tuy vậy, Bộ trưởng Giáo dục Ý Stefania Giannini khẳng định đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho hàng loạt cải cách khác.

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất