03/01/2020 19:32 GMT+7

Nghi phạm đâm trọng thương công an treo cổ tại phòng tạm giam

T. NHUNG - P. TUẦN
T. NHUNG - P. TUẦN

TTO - Công an TP Tây Ninh cho biết nghi phạm Phan Quốc Thắng - người đâm trọng thương một công an TP Tây Ninh vào ngày 31-12 - đã treo cổ tự tử tại phòng giam và tử vong rạng sáng 3-1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.


Nghi phạm đâm trọng thương công an treo cổ tại phòng tạm giam - Ảnh 1.

Nghi phạm Phan Quốc Thắng lúc bị tạm giam - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3-1, đại tá Trần Văn Luận, trưởng Công an thành phố Tây Ninh, cho biết đơn vị đã bàn giao thi thể nghi phạm Phan Quốc Thắng (47 tuổi), ngụ khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh cho gia đình lo hậu sự.

Nghi phạm Phan Quốc Thắng được xác định tử vong do treo cổ tự tử.

Theo báo cáo của Công an Tây Ninh, sau khi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích, nghi phạm Phan Quốc Thắng được đưa về phòng tạm giữ số C8 chung với đối tượng Phạm Ngọc Minh (35 tuổi) đang bị tạm giữ về hành vi đánh bạc.

Lúc 10h ngày 2-1, đối tượng Phạm Ngọc Minh ra khỏi phòng tạm giữ để đi lấy lời khai nên trong phòng chỉ còn lại 1 mình Thắng.

Đến 11h cùng ngày, khi đưa Phạm Ngọc Minh trở về thì công an phát hiện Thắng đang treo cổ nên báo động, đồng thời gỡ áo thun ra khỏi cổ, sơ cấp cứu và đưa Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Công an cũng thông tin cho gia đình Thắng biết. Thấy sức khỏe Thắng chuyển biến xấu nên Công an thành phố Tây Ninh và gia đình chuyển Thắng xuống Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến 1h20 ngày 3-1, Thắng tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân Thắng chết ngạt do treo cổ.

Theo đại tá Trần Văn Luận, Phan Quốc Thắng bị tạm giữ hình sự về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó chiều 31-12, Công an phường 1, thành phố Tây Ninh triệt xóa tụ điểm "đánh bạc dưới hình thức ghi số đề" do Trần Thị Riêng (45 tuổi, vợ Thắng) đứng ra tổ chức.

Công an mời Trần Thị Riêng về trụ sở làm việc. Phan Quốc Thắng đang uống rượu cùng hàng xóm, nhận được tin vợ bị công an bắt nên bực tức trở về nhà lấy dao giấu trong người rồi đến Công an phường 1.

Tại đây, Thắng xin được gặp vợ mình. Công an phường 1 nói Thắng ngồi chờ ở ghế đá trong khuôn viên trụ sở để công an làm việc với bà Riêng. Thượng úy Trần Thái Trọng - cảnh sát khu vực - đến yêu cầu Thắng về nhà lấy thêm một số giấy tờ như sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân... mang đến Công an phường 1.

Thắng không đi về mà bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào ngực và bắp tay trái của thượng úy Trần Thái Trọng. Thượng úy Trọng được đồng đội đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị và hiện sức khỏe đã ổn định.

Nghi phạm Phan Quốc Thắng bị bắt ngay sau đó.

Khởi tố người chồng  bóp cổ, dìm nước, đánh đập vợ dã man ở Tây Ninh Khởi tố người chồng bóp cổ, dìm nước, đánh đập vợ dã man ở Tây Ninh

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Chí Linh về tội "cố ý gây thương tích".

T. NHUNG - P. TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên