09/05/2016 16:25 GMT+7

Nghỉ lễ nhiều, xuất khẩu tháng 4-2016 giảm 1 tỉ USD

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Đó là ước tính của Bộ Công thương trong báo cáo tình hình công nghiệp, thương mại bốn tháng đầu năm vừa được công bố.

Theo Bộ Công thương, do tháng 4 có nhiều ngày nghỉ lễ, vì vậy tổng giá trị xuất khẩu ước tính tháng 4 chỉ đạt khoảng 14,1 tỉ USD - thấp hơn mức đã đạt được trong tháng 3 là 15,1 tỉ USD. Song, do chủ yếu vì nghỉ lễ nên Bộ Công thương đánh giá nếu tính bình quân ngày làm việc thì giá trị xuất khẩu/ngày của tháng 4 vẫn cao hơn tháng 3.

Đáng lưu ý, theo Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thủy sản của VN trong bốn tháng qua đã đạt khoảng 6,7 tỉ USD, tăng 7,1% và chiếm tỉ trọng 12,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu rau quả tăng 43,3%, nhân điều tăng 11,8%, cà phê tăng 10,7%, gạo tăng 10,3%...

Nhưng theo báo cáo của Bộ Công thương, dù xuất khẩu nhiều hơn nhưng giá nhiều mặt hàng vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Bởi trừ hai mặt hàng nhân điều (giá tăng 6,9%) và gạo (giá tăng 1,6%), các mặt hàng còn lại có giá xuất khẩu bình quân giảm tương đối lớn so với cùng kỳ năm trước như: cà phê giảm 18,2%, sắn giảm 26,1%, than đá giảm 25,8%, xăng dầu giảm 40,8%...

Trong khi đó về mảng nhập khẩu cũng có nhiều điều đáng suy nghĩ: nhiều mặt hàng VN sản xuất được, thuộc diện cần kiểm soát nhập khẩu, nhưng lại đang phải nhập khẩu với tốc độ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó phải kể đến nhập khẩu rau quả trong bốn tháng qua tăng tới 37,3%, phôi thép tăng 64,1%, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 37,9%. Ngoài ra, nhập khẩu linh kiện phụ tùng ôtô cũng tăng 24,3%, than đá tăng 125,9%, urê tăng 163,7%,...

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên