Xe
29/12/2022 20:00 GMT+7

Nghỉ hưu, kỹ sư 73 tuổi lấy máy bay Boeing cũ làm nhà với chi phí khiến nhiều người bất ngờ

QUANG PHONG
QUANG PHONG

Bruce Campbell đã tự tay thực hiện được ước mơ thuở nhỏ, đó là sống trong một căn nhà làm từ máy bay.

Nghỉ hưu, kỹ sư 73 tuổi lấy máy bay Boeing cũ làm nhà với chi phí khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1.

Kỹ sư 73 tuổi tự hoàn tất ước mơ "lấy máy bay làm nhà" từ thuở bé - Ảnh cắt từ video, nguồn: CNBC Make It

Nhìn vào những hình ảnh trên, có lẽ thứ đầu tiên ta tưởng tượng ra trong đầu là một chiếc máy bay cũ kỹ bị bỏ không sau khi hết khả năng sử dụng. Tuy vậy, với Bruce Campbell, một cựu kỹ sư 73 tuổi tới từ Oregon, Mỹ, đó là ngôi nhà ấm cúng của ông.

Theo Bruce chia sẻ với đài CNBC, một đoạn phim ngắn trên TV quay lại "nghĩa địa máy bay" nơi chúng được tái chế đã gây ấn tượng mạnh cho Bruce khi ông mới 15 tuổi. Ước mơ của Bruce là sau đó được sống trong máy bay khi trưởng thành. Giờ khi về hưu, ông đã tự tay thực hiện được ước mơ nhờ kinh nghiệm thu được từ nghề kỹ sư trước đó.

Nghỉ hưu, kỹ sư 73 tuổi lấy máy bay Boeing cũ làm nhà với chi phí khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2.

Ông Bruce Campbell cùng ngôi nhà đặc biệt của mình - Ảnh: CNBC Make It

Bruce mua lại chiếc máy bay cũ không sử dụng được nữa với giá 100.000 USD cùng 10 mẫu đất tại Oregon, Mỹ với giá 25.800 USD.

Quy trình mua được chiếc máy bay cũng khá nhiêu khê bởi đây là việc không hề dễ dàng. Bruce phải thuê một công ty tái chế máy bay để tìm cho ông một chiếc còn có thể sử dụng làm nhà.  Một chiếc Boeing 727 đời 1977 tới từ Hy Lạp đã được lựa chọn. Chi phí vận chuyển máy bay, chỉ tính riêng việc đi qua thị trấn, đã mất 20.000 USD.

Nghỉ hưu, kỹ sư 73 tuổi lấy máy bay Boeing cũ làm nhà với chi phí khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3.

Bruce vẫn tiếp tục hoàn thiện thêm không gian trong máy bay theo đúng ý mình suốt thời gian qua - Ảnh: CNBC Make It

Sau khi đã có được chiếc máy bay ưng ý, Bruce mất thêm 2 năm và 15.000 USD để biến đây thành không gian sống của mình. Phòng tắm, bồn rửa mặt, máy giặt, tủ lạnh, xe đồ ăn (cũng lấy từ máy bay), lò vi sóng... được ông bổ sung vào khu vực bếp. Phòng ngủ kiêm phòng làm việc của ông đặt cạnh đó sử dụng một chiếc sofa khổ lớn.

Giờ khi đã về hưu, Campbell dành thời gian tu sửa lại chiếc máy bay cho ưng ý hơn nữa, cũng như sửa máy tính cho người quanh đó. 

Ông cũng thường xuyên dẫn những ai ngỏ ý tới thăm ngôi nhà của mình. Mỗi tháng chi phí sinh hoạt của Bruce mất khoảng 220 USD tiền thuế tài sản và khoảng 100 tới 250 USD tiền điện.

Xe nhà kéo mui trần đầu tiên thế giới: Bên trong sang xịn như khách sạn lộ thiên Xe nhà kéo mui trần đầu tiên thế giới: Bên trong sang xịn như khách sạn lộ thiên

Skydancer Apero là xe nhà kéo đầu tiên trên thế giới tích hợp thành công kết cấu mui trần.

QUANG PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên