07/07/2017 16:48 GMT+7

Nghi án người phụ nữ bị cắt cổ tại nhà giữa đêm

MINH TÂM - TRÚC NGỌC
MINH TÂM - TRÚC NGỌC

TTO - Theo lời ông Trần Văn Chính (chồng bà Nguyễn Thị Nga), nghe tiếng vợ kêu thất thanh ông vội chạy vào nhà thì phát hiện bà Nga đã nằm trên vũng máu, cổ có vết cắt.

Công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: TRÚC NGỌC
Công an đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: TRÚC NGỌC

Tin từ công an tỉnh Vĩnh Long ngày 7-7 cho biết cơ quan này đang khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ điều tra nguyên nhân và truy tìm hung thủ đã đâm chết bà Nguyễn Thị Nga, 54 tuổi, ngụ ấp Thành Tiến, xã Thành Đông, huyện Bình Tân.

Theo lời ông Trần Văn Chính, 61 tuổi - chồng của bà Nga, khoảng 0h ngày 7-7, ông Chính đang nằm ngủ ở hiên nhà thì nghe tiếng la thất thanh của vợ từ nhà trong.

Ông Chính tưởng là vợ mình bị điện giật nên vội vàng chạy vào thì đã phát hiện bà Nga nằm dưới nền gạch, trên cổ có vết cắt, chảy rất nhiều máu.

Ông Chính hoảng hốt tri hô rồi cùng con trai là Trần Văn Quang (ở nhà kế bên) cùng chạy qua đỡ bà Nga lên nhưng bà Nga đã tử vong ngay sau đó.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra.

MINH TÂM - TRÚC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên