06/06/2007 12:19 GMT+7

Nghe trực tuyến album Hòa âm của ánh sáng

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Một phong cách bề ngoài gợi cảm hơn, một giọng hát nồng nàn hơn nhưng vẫn giữ được chất trẻ và những sáng tạo mới trong âm nhạc. Đó là những gì có thể nhìn thấy trong album mới ra mắt đầu tháng 6-2007 của Hồ Bích Ngọc - cô ca sĩ từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2003.

SCBI7fja.jpgPhóng to
TTO - Một phong cách bề ngoài gợi cảm hơn, một giọng hát nồng nàn hơn nhưng vẫn giữ được chất trẻ và những sáng tạo mới trong âm nhạc. Đó là những gì có thể nhìn thấy trong album mới ra mắt đầu tháng 6-2007 của Hồ Bích Ngọc - cô ca sĩ từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình 2003.

jlqvBNw4.jpgBấm vào đây để nghe album

10/11 ca khúc trong album Hòa âm của ánh sáng đều là những sáng tác mới tinh của Quốc Bảo, Văn Tuấn Anh, Trần Thái Nguyên, Anh Khoa. Chỉ có Tình yêu ở lại (nhạc: Quốc Trung, lời: Dương Thụ) là một ca khúc cũ mà Ngọc quyết định cover lại vì quá yêu thích.

Với sự hỗ trợ từ nhạc sĩ Quốc Bảo, Hòa âm của ánh sáng hơi nghiêng về khuynh hướng nhạc dance với những âm thanh điện tử (Ngày qua bỗng thấy, Vì em, Yêu nhau lại) và world music sử dụng vocal là chính hòa với dàn nhạc tạo nên một hiệu ứng đẹp (Hãy như chưa từng yêu em).

Điều đáng chú ý ở đây là Hòa âm của ánh sáng (album do Hồ Bích Ngọc và Quốc Bảo, phối hợp cùng Viết Tân Studio sản xuất và phát hành) lại mang dòng chữ "Hồ Bích Ngọc vol.1". Ngọc tâm sự dòng chữ này không phải là sự phủ nhận của album truớc (Còn lại chút yêu thương, 2004) mà đó là sự khẳng định việc Hồ Bích Ngọc bắt đầu lại.

Vì gặp nhiều vấn đề từ gia đình, công việc và cả sức khỏe nên Ngọc đã không thể đeo đuổi nghiệp hát suốt ba năm qua. Với Ngọc, ba năm không được ca hát là ba năm nhiều mất mát và trải nghiệm nhất. Vì vậy, với album này, Ngọc tự nhiên hát nhẹ nhàng hơn, nữ tính và lãng mạn, có chiều sâu hơn.

Hồ Bích Ngọc không mong sự trở lại lần này thật đình đám. Cô chọn những ca khúc mình thích và hợp tác với nhạc sĩ mình mến mộ - Quốc Bảo. Ngọc biết nhạc Quốc Bảo cùng lối hòa âm của anh không dành cho mọi đối tượng. Nhưng Ngọc lại tự tin và vui với lựa chọn của mình. Cô không quá khao khát chinh phục số đông như trước kia nữa mà lại mong muốn tiếp cận được với lớp khán giả khó tính hơn, những khán giả "thầm lặng", những người yêu âm nhạc thực thụ.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên