Nghề trông dịch vụ Internet hấp dẫn sinh viên

Theo Tiền Phong
Theo Tiền Phong

Mấy năm trở lại đây, Internet phát triển hết sức rầm rộ. Các dịch vụ Internet đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Và, một nghề mới xuất hiện trong giới sinh viên: nghề trông dịch vụ Internet.

qlxqO4yB.jpgPhóng to
Mấy năm trở lại đây, Internet phát triển hết sức rầm rộ. Các dịch vụ Internet đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Và, một nghề mới xuất hiện trong giới sinh viên: nghề trông dịch vụ Internet.

Thích trông… Net

Người người đi… chat, nhà nhà mở dịch vụ Internet. Nhưng không phải chủ nhà nào cũng là người trẻ tuổi, hiểu biết ít nhiều về: chát chít, mạng, trò chơi… nên phải thuê người tính tiền. Song, không phải cứ có cung là có cầu, và ngược lại. Để được đầu quân cho một dịch vụ Internet, không phải chỉ ghi phiếu, tính tiền, người trông còn phải giải quyết nhiều việc không tên nữa. Điều đó đòi hỏi phải hiểu biết về máy tính.

Đa số sinh viên làm việc này, ngoài việc kiếm thêm thu nhập, đều có chung mục đích là được va chạm thường xuyên với máy tính. Ngoài những lúc hướng dẫn khách, thời gian còn lại, họ có thể tìm kiếm thông tin, đọc sách báo, phim ảnh, chát… miễn phí.

Nhất là với “dân” tin học, thì việc làm cho một dịch vụ Internet là điều kiện… lý tưởng để thực hành ngay bài học. Lương – sinh viên khoa Tin học của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) tâm sự: “Mình cũng có máy tính cá nhân nhưng không có điều kiện nối mạng. Môn chuyên ngành thì cần tiếp xúc nhiều với máy, nhất là cần kết nối. Mình đã chọn đi làm thêm ở dịch vụ Internet”.

Mỗi tháng cô cũng kiếm được gần 500.000 đồng. Với một nghề không phải chạy sô thì đó cũng không phải là số tiền quá tồi với sinh viên. Với nhiều bạn không có máy tính riêng thì việc sử dụng máy tính “chùa” là con đường duy nhất giúp theo kịp bài vở, và đầu quân cho một dịch vụ Internet thì không phải… lo nghĩ nữa.

Nét hay… rét?

Trong giới sinh viên, mấy trăm ngàn không phải là nhỏ nhưng so với nhiều nghề khác thì nhiều người cho rằng nó chưa tương xứng với… công. Nếu đi dạy, họ cũng có thể kiếm được kha khá mà không phải mất nhiều thời gian như vậy. Thời gian cho “nghề” này thường từ 4-6 tiếng, vì vậy sẽ ảnh hưởng nhiều đến học tập và sinh hoạt nếu các bạn không sắp xếp thời gian cho khéo.

Tuy nhiên, do được tiếp xúc nhiều với Internet có sinh viên đã trở thành những con… sâu nghiện chát chít, game… Họ cũng có thể ngồi hàng ngày, (bỏ bê cả học hành) vì không muốn ván MU nhỡ nước… Nhiều người vì muốn có lương cao đã làm ca đêm, ngồi hàng đêm theo các con sâu "net" để trông hàng.

Chỉ sau một thời gian làm buổi tối, Quyên đã gầy xọp, phờ phạc đi. Vì vậy, dù lương khá hấp dẫn nhưng cô cũng… bỏ. Hay như Nhung, sinh viên khoa Toán – Tin của ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội), sau một kỳ trông quán, cô đã nghỉ vì mắt kính không ngừng tăng độ do phải tiếp xúc quá nhiều với máy tính.Việc đối mặt với những trang web xấu cũng đem lại không ít phiền toái với nhiều người.

Dù được tiếp xúc với máy nhiều nhưng đây cũng chưa hẳn là công việc lý tưởng với giới sinh viên. Vì vậy, trông Internet cũng không phải là nghề… ngồi mát ăn bát vàng.

Theo Tiền Phong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất