25/06/2014 16:30 GMT+7

Nghe Reverie không phải của Schumann

A.C
A.C

TTO - Một Reverie của Schuman vốn đã quen thuộc với khán giả Việt qua phiên bản lời Việt mang tên Mơ mộng của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Đêm nhạc Beethoven và Prokofiev

Còn Reverie ở đây là Reverie cung Mi trưởng, Op.24 của nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ hiện đại Alexander Scriabin - người được đại văn hào đồng hương Lev Tolstoy suy tôn như một “thiên tài”.

Vào 20g ngày 25 và 26-6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, lần đầu tiên tác phẩm này sẽ được trình diễn tại Việt Nam trong chương trình hòa nhạc Subscription Concert số 71 dưới đũa chỉ huy của Andrea Pestalozza - nhạc trưởng người Ý đã có nhiều năm gắn bó với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam.

Chương trình còn mang đến cho khán giả một số tác phẩm cổ điển có bối cảnh sáng tác vào mùa hè, gồm: Khúc dạo đầu và Cái chết của tình yêu trích từ vở nhạc kịch Tristan và Isolde của Richard Wagner, Giao hưởng số 2 cung Rê trưởng, Op.73 của Johannes Brahms.

A.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên