27/07/2008 03:25 GMT+7

Nghệ nhân tranh dân gian Đông Hồ mở trung tâm văn hóa

 U.LY
 U.LY

TT - Trung tâm Văn hóa dân gian tranh Đông Hồ (một loại tranh in từ bản khắc gỗ cổ truyền trên nền giấy dó, màu chế tạo từ nguyên liệu thiên nhiên như vỏ điệp, sỏi đỏ, than tre, hoa hòe... có lịch sử hàng trăm năm) do nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế xây dựng đã khai trương ngày 25-7.

OfUpJflQ.jpgPhóng to
Tranh và bản khắc cổ được trưng bày - Ảnh: Na Sơn
TT - Trung tâm Văn hóa dân gian tranh Đông Hồ (một loại tranh in từ bản khắc gỗ cổ truyền trên nền giấy dó, màu chế tạo từ nguyên liệu thiên nhiên như vỏ điệp, sỏi đỏ, than tre, hoa hòe... có lịch sử hàng trăm năm) do nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế xây dựng đã khai trương ngày 25-7.

Trung tâm nằm dưới mặt đê, rìa làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, rộng 5.500m2 với ba ngôi nhà xây theo kiểu cổ được dùng làm nơi trưng bày sản phẩm thủ công, vừa là nơi sản xuất và gìn giữ nghề làm tranh cổ truyền.

Tại trung tâm, nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế trưng bày khoảng 100 bản khắc cổ có tuổi đời hàng trăm năm do ông sưu tầm được từ những gia đình trong làng và nhiều bức tranh quý giá phản ánh các giai đoạn lịch sử khác nhau. Toàn bộ kinh phí xây dựng trung tâm (trên 3 tỉ đồng) do ông Nguyễn Đăng Chế và gia đình các con chắt chiu từ nghề làm tranh.

Có thể coi đây là trung tâm tư nhân đầu tiên bảo tồn văn hóa dân gian qua tranh Đông Hồ. Nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế là người đã có công lớn trong việc khôi phục nghề làm tranh truyền thống sau thời gian nghề tranh bị mai một. Ông chính thức quay lại với nghề do cha ông truyền lại từ sau năm 1985 và đã mở rộng việc kinh doanh đến một số nước trên thế giới. Hiện tại cả làng Đông Hồ chỉ còn hai gia đình làm tranh với vài chục nhân công. Đa số gia đình còn lại trong làng Đông Hồ đã bỏ nghề làm tranh, chuyển sang làm đồ mã phục vụ việc thờ cúng.

 U.LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên