13/05/2016 14:46 GMT+7

​Nghệ An kiểm tra nguyên nhân cá biển chết rải rác

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Trước hiện tượng cá biển chết rải rác ở một số địa phương ven biển huyện Diễn Châu, ngành thủy sản Nghệ An đã lấy mẫu nước biển, cá để kiểm tra nguyên nhân.

Các loại cá biển chết chủ yếu là cá lù đù - Ảnh: Văn Nguyễn
Cá biển chết chủ yếu là cá lù đù - Ảnh: Văn Nguyễn

Ngày 13-5, ông Trần Xuân Học, chi cục phó Chi cục Thủy sản Nghệ An - cho biết đơn vị đang chờ kết quả kiểm tra mẫu nước biển, cá được lấy tại một số địa phương ven biển huyện Diễn Châu gửi Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 (Hà Nội) để xác định nguyên nhân cá biển chết rải rác.

Từ ngày 7-5, tại một số xã như Diễn Trung, Diễn Thành, Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu), người dân phản ảnh có hiện tượng cá biển chết rải rác dạt vào bờ. Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu, cá chết chủ yếu là loại cá mà người dân địa phương gọi là cá lù đù, kích cỡ 5-7cm.

Cá chết rải rác trên toàn tuyến biển nhưng chết nhiều hơn từ bãi biển Diễn Thành đến Diễn Trung. Tần suất bắt gặp cá chết khoảng 3-4m/con, nhiều nơi 1-2m/con. Đến ngày 10-5, hiện tượng cá chết có giảm hơn trước.

Ông Phan Nhật Thành, chủ tịch UBND xã Diễn Thành, cho hay hiện tượng cá chết xảy ra tại địa bàn vào các ngày 6 đến 8-5.

“Cá chết chủ yếu là cá lù đù, một số người dân nhặt cá chết về để làm thức ăn cho gia súc. Số lượng cá chết rất ít”, ông Thành nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Thế Hiếu, trưởng Phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu, thông tin ngày 2-5 tại cửa lạch cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc có tàu cá NA 2523 TS của ông Đinh Văn Thành (45 tuổi, ngụ xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) bị mắc cạn, sóng to đập vỡ vỏ thuyền.

Sản lượng cá trên tàu là 2,6 tấn nhưng chỉ thu được 1 tấn cá, còn 1,6 tấn bị thất thoát ra ngoài môi trường biển. Nhiều khả năng số cá chết dạt vào bờ biển từ tàu cá của ông Thành.

Trước tình hình trên, Phòng NN&PTNT huyện Diễn Châu phối hợp với Chi cục Thủy sản Nghệ An, đồn biên phòng 152, trạm bảo vệ thực vật lấy mẫu xét nghiệm nước biển tại hiện trường nơi xuất hiện cá chết và cho kết quả “nồng độ pH bình thường, đạt tiêu chuẩn cho phép”.

Đoàn kiểm tra tiếp tục lấy hai mẫu cá và nước biển tại hai điểm Diễn Thành và Diễn Thịnh, gửi đi phân tích và đang chờ kết quả.

Cá biển chết rải rác dạt vào bờ biển xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An - Ảnh: Văn Nguyễn
Cá biển chết rải rác dạt vào bờ biển xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An - Ảnh: Văn Nguyễn
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên