31/01/2020 21:34 GMT+7

Nghệ An có tân bí thư Tỉnh ủy 44 tuổi

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ông Thái Thanh Quý (44 tuổi), chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, được Bộ Chính trị chuẩn y kết quả giữ chức bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Nghệ An có tân bí thư Tỉnh ủy 44 tuổi - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính (thứ ba từ phải sang) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý (thứ ba từ trái sang) - Ảnh: THANH CHƯƠNG

Ngày 31-1, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý - ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó bí thư, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - giữ chức bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 20-1, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã bầu ông Thái Thanh Quý giữ chức bí thư Tỉnh ủy (với số phiếu đạt 100%) thay ông Nguyễn Đắc Vinh được Bộ Chính trị điều động giữ chức phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Phạm Minh Chính đề nghị tân bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đi đầu trong thực hiện phương châm đổi mới sáng tạo, nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; bám sát, đề xuất xây dựng triển khai các mô hình mới, cách làm hay để đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Đồng thời đề nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiếp tục đoàn kết, thống nhất, ủng hộ, giúp đỡ ông Thái Thanh Quý trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Thái Thanh Quý gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các ban Đảng Trung ương, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tín nhiệm, quan tâm, tin tưởng giao trọng trách bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tân bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng chia sẻ, nhiệm vụ được giao là rất vinh dự, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tân bí thư Tỉnh ủy Nghệ An hứa nỗ lực dành toàn bộ tâm trí, sức lực, phấn đấu cao nhất vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, tích cực nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn; trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, giữ gìn, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Thái Thanh Quý, 44 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An; trình độ tiến sĩ kinh tế - chính trị.

Ông Quý từng trải qua nhiều vị trí công tác như: bí thư Đoàn khối các cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Nghệ An; bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; bí thư Huyện ủy Nam Đàn, chánh Văn phòng Tỉnh ủy, trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy và phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh.

Nghệ An có hai phó chủ tịch tỉnh mới Nghệ An có hai phó chủ tịch tỉnh mới

TTO - Đây là kết quả bầu cử do HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII tổ chức tại kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào sáng 11-11.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên