05/07/2016 10:54 GMT+7

​Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Theo thông tin từ Sở VHTT&DL Cần Thơ, trong 2 ngày 8 và 9-7, Cần Thơ sẽ tổ chức Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam và chào mừng sự kiện chợ nổi Cái Răng được Bộ VHTT&DL công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng bắt đầu từ ngày 8-7 với nhiều hoạt động như: trưng bày ảnh "Nét đẹp chợ nổi Cái Răng"; trưng bày các loại mô hình ghe, xuồng trên sông; hội thi tạo hình trái cây; giao lưu đờn ca tài tử.

Nhân dịp này, Cần Thơ sẽ tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu những điểm đến, sản phẩm du lịch, quà tặng, sản phẩm truyền thống, ẩm thực và trái cây của tỉnh tới du khách.

Đặc biệt, ngày 9-7 sẽ diễn ra lễ khai mạc Ngày du lịch chợ nổi Cái Răng và đón nhận danh hiệu di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh đó là diễu hành ghe, tàu du lịch trên sông và tổ chức giải đua vỏ composite đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ II năm 2016.

UBND tỉnh Cần Thơ mới đây đã thông qua quyết định quy hoạch lại chợ nổi Cái Răng để nâng cấp điểm đến này thành một sản phẩm du lịch thực sự với các dịch vụ đi kèm để phục vụ du khách một cách chuyên nghiệp hơn, như trang bị tàu, xuồng, các điểm dừng chân ngắm cảnh mua sắm, bán đồ lưu niệm… 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên