![]() |
Sinh viên xếp hạc giấy và những lời chúc an lành gửi tặng bệnh nhi ung thư - Ảnh: Q.LINH |
Hôm qua (8-1), những bạn “sinh viên 5 tốt” có thể được ví như những bông hoa đẹp nhất giữa vườn hoa của hàng trăm ngàn sinh viên TP.HCM.
Hành trình vượt qua chính mình
Vươn tới danh hiệu “sinh viên 5 tốt” là cả một quá trình, điều này đã được không ít sinh viên khẳng định tại diễn đàn sinh viên trong ngày hội. Nguyễn Đức Hoàng (ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM) cho biết bạn đã trải qua suốt ba năm mới đạt được danh hiệu này chỉ vì không đạt chuẩn về điểm số. “Sau niềm hãnh diện tôi nghĩ đến trách nhiệm vì mình phải nỗ lực nhiều hơn, trở thành tấm gương cho bạn bè, tạo động lực cho đàn em và đóng góp cho xã hội”, Hoàng chia sẻ. Cùng suy nghĩ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ĐH Kinh tế - luật, ĐHQG TP.HCM) tự nhận: “Cái đạt được không chỉ là danh hiệu “sinh viên 5 tốt” mà chính là nhận ra sự trưởng thành của bản thân qua từng ngày để tự tin vào tương lai”.
Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn trước các tiêu chuẩn của “sinh viên 5 tốt”. Bạn Huỳnh Tường Hi (ĐH Tài chính - marketing) đề nghị Hội Sinh viên TP tạo ra nhiều môi trường rèn luyện, vì không phải sinh viên nào cũng có điều kiện đạt đủ các tiêu chí của danh hiệu. Từ góc độ người tổ chức phong trào, chị Phan Thị Thanh Phương - bí thư Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) - cho rằng mỗi trường phải tạo ra sự phấn đấu liên tục cho các bạn rèn luyện, nhưng sau khi đạt danh hiệu mỗi bạn hãy tự giác tham gia các hoạt động để tạo động lực cho những bạn khác cùng phấn đấu.
Trần Thị Thanh Hương (ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP.HCM) chia sẻ: “Tôi nghĩ cái được lớn nhất không chỉ là danh hiệu mà là lối sống, kỹ năng, sự hội nhập và tự tin vào tương lai của chính mỗi bạn”. Lắng nghe suốt diễn đàn, nhà giáo ưu tú Huỳnh Thế Cuộc, hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM, bày tỏ sự tin tưởng vào những nỗ lực, phấn đấu của các bạn. Thầy nhắn nhủ: “Kinh tế thị trường có nhiều hoa thơm quả ngọt nhưng cũng có nhiều mặt trái. Chuẩn bị tâm thế tốt nhất để hội nhập, nhưng cũng phải chuẩn bị nội lực cho chính mình là lòng yêu nước và một định hướng rõ ràng để không lạc hướng”.
![]() |
Cùng thi kiến thức qua sân chơi “hội nhập tốt” tại ngày hội Sinh viên 5 tốt toàn thành - Ảnh: Q.LINH |
Khai thác thế mạnh bản thân
“Giá trị nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao” - chủ đề buổi giao lưu giữa “sinh viên 5 tốt” với doanh nhân thành đạt càng lúc càng nóng hơn khi nhiều câu hỏi xoay quanh việc làm sao trang bị đủ nội lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động chất lượng cao. Bạn Đoàn Văn Trưởng (ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) nói: “Hầu hết các đơn vị tuyển dụng thường đòi hỏi có kinh nghiệm, nhưng mới ra trường làm sao chúng em có”.
Trả lời, anh Cao Tiến Vị - Công ty Giấy Sài Gòn, chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM - cho rằng: “Trình độ vẫn không bằng thái độ, đó chính là những kỹ năng mềm. Nhu cầu lao động chất lượng cao lúc nào cũng thiếu. Kinh nghiệm phải trải nghiệm mới có nên chúng ta phải chấp nhận công việc làm quen ban đầu, chuẩn bị kỹ năng để có kinh nghiệm”.
Một sinh viên ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM trăn trở khi nhiều bạn ra trường phải làm việc trái ngành. Anh Trần Việt Anh - Công ty Nam Thái Sơn - chia sẻ: “20 năm trước tôi là sinh viên Bách khoa nhưng sau này gần như tôi không dùng đến lĩnh vực của mình. Tôi nghĩ có đam mê và tự tin theo đuổi ước mơ bạn sẽ làm được, chứ không phải là chuyện có đúng ngành hay không”.
Bạn Hiếu (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) hỏi: “Sinh viên 5 tốt khi ra trường có ưu thế gì, nhà tuyển dụng đánh giá thế nào với những sinh viên này?”. Anh Nguyễn Tuấn Quỳnh - Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - khẳng định: “Chúng tôi sẽ ưu tiên nếu bạn là “sinh viên 5 tốt” hoặc có kinh nghiệm làm cán bộ Đoàn - Hội, hoạt động xã hội. Dĩ nhiên, các bạn phải thể hiện năng lực khi phỏng vấn trực tiếp”. Anh Cao Tiến Vị nói thêm: “Trong thành công có phần lớn sự đam mê. Sức trẻ là lợi thế lớn để các bạn dám chấp nhận thách thức, sẵn sàng sửa sai khi va vấp để đi tiếp”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận