
Từ 27-8, lực lượng chức năng sẽ xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Ảnh: HỒNG QUANG
Ngày 27-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - Cục Cảnh sát giao thông bắt đầu xử lý vi phạm đối với tài xế ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc.
Hôm nay là ngày đầu tiên triển khai xử lý vi phạm này, theo thông báo trước đó từ Cục Cảnh sát giao thông.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc hoặc tin báo từ tài xế tham gia giao thông trên tuyến, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xác minh hình ảnh, địa điểm, tài xế vi phạm.
Sau đó, các tổ cảnh sát trên tuyến sẽ dừng phương tiện tại các chốt kiểm soát để xử lý theo đúng quy trình. Trường hợp phát hiện nhưng chưa bị dừng xe kiểm tra, xử lý sẽ thực hiện phạt nguội theo quy định.
Trong quá trình xác minh, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng căn cứ vào hình ảnh trên hệ thống camera giám sát, căn cứ vào biển báo căn khoảng cách, vạch kẻ đường… từ đó mới xác định cụ thể hành vi vi phạm của tài xế và ra quyết định xử phạt.

Ghi nhận tại khu vực trạm thu phí Cao Bồ (tỉnh Ninh Bình), tổ cảnh sát giao thông đã phối hợp với Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 để thu thập hình ảnh các ô tô không giữ khoảng cách với xe chạy phía trước

Hệ thống camera tự động có độ nét cao, đảm bảo ghi nhận đầy đủ dữ liệu, biển số xe từ khoảng cách xa

Một xe khách không giữ khoảng cách

Một số xe vi phạm bị phát hiện trong sáng và trưa 27-8
Khoảng 10h40 cùng ngày, thông qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc, tổ cảnh sát phát hiện ô tô 29E-323.XX vi phạm quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên cao tốc.
Tài xế L.V.K. (sinh năm 1981, quê Ninh Bình) được xác định là người cầm lái.
Hình ảnh vi phạm của xe khách được báo đến tổ tuần tra. Với vi phạm trên, lái xe sẽ bị phạt 4-6 triệu và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Sáng và trưa 27-8, lực lượng chức năng lập tổ công tác phát hiện 6 tài xế vi phạm. Nhiều tài xế lý giải việc vi phạm do xe phía trước phanh nên không thể xử lý.
Lực lượng chức năng sau đó trích xuất hệ thống dữ liệu để chứng minh dải tốc độ của tài xế không phải rà phanh. Các lái xe sau đó đã chấp nhận việc xử lý vi phạm về hành vi của mình.

Hình ảnh vi phạm sau đó được gửi đến các chốt kiểm soát để các tổ cảnh sát dừng xe, xử lý trực tiếp

Trường hợp phát hiện nhưng chưa bị dừng xe kiểm tra, xử lý sẽ thực hiện phạt nguội theo quy định

Với vi phạm trên, lái xe sẽ bị phạt 4-6 triệu và trừ 2 điểm giấy phép lái xe
Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 - Cục Cảnh sát giao thông, cho biết việc xử lý vi phạm hoàn toàn thông qua các chứng cứ điện tử, đảm bảo khách quan, chính xác.
Đồng thời việc xử lý vi phạm chỉ áp dụng quy định trong điều kiện lưu thông bình thường của xe. Lực lượng chức năng sẽ không xử lý vi phạm trong các tình huống bất khả kháng (xe phía trước phanh, gặp sự cố, xe bị chen ngang...).

Hệ thống biển báo và vạch kẻ được bố trí trên cao tốc theo quy chuẩn để tài xế xác định khoảng cách an toàn

Theo ghi nhận, phần lớn các lái xe đều tuân thủ quy định trong ngày đầu cảnh sát thông báo sẽ xử phạt

Quy định về giữ khoảng cách trên cao tốc theo dải tốc độ tương ứng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận