20/10/2022 17:58 GMT+7

Ngày 20-10 của nữ cảnh vệ

T.T.D.
T.T.D.

TTO - Một nguyên tắc bất di bất dịch đối với sĩ quan cảnh vệ nói chung và sĩ quan bảo vệ tiếp cận nói riêng là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người cần bảo vệ, không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Ngày 20-10 của nữ cảnh vệ - Ảnh 1.

Sĩ quan cảnh vệ Nguyễn Thị Thu Phương (phòng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) tiếp cận bảo vệ Tổng thống Singapore Halimah Yacob từ ngày 17 đến 20-10 - Ảnh: T.T.D.

Ngoài gương mặt khả ái, các nữ cảnh vệ cũng phải giỏi võ thuật, bắn súng, bơi lội… Họ còn có những kỹ năng khác như ngoại ngữ, ứng xử linh hoạt trong các tình huống bất ngờ.

Dù đã được huấn luyện các tình huống nhưng thực tế mỗi cuộc bảo vệ lại hoàn toàn khác so với "giáo án", đòi hỏi sĩ quan cảnh vệ phải chủ động nắm bắt tình hình và có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp.

Do đặc thù của công tác, nữ cảnh vệ ngoài ngoại hình thì còn phải có những tố chất nghiệp vụ đặc biệt, cần phải giỏi các môn võ thuật, bắn súng, bơi lội… Không những thế, họ còn phải thông minh, phản xạ nhanh nhạy trước các tình huống khác nhau.

Khi đã trở thành lính ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đặc biệt là công việc tiếp cận với người cần bảo vệ, các nữ chiến sĩ đều phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt để trau dồi chuyên môn và những kỹ năng, trong đó bắn súng và võ thuật được coi là 2 môn cơ bản.

Đại úy Lê Mai, phó chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng cảnh vệ phía Nam (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ), cho biết có chín nữ công tác tại đây. Công việc thường ngày của các nữ sĩ quan cũng như nam giới và tùy theo chuyên môn, khả năng của từng người như là: y tế, kế toán tài chính, lên kế hoạch huấn luyện, triển khai công tác bảo vệ, soi chiếu, tiếp cận…

Nữ sĩ quan cũng như các đồng đội nam, tất cả đều phấn đấu học tập tiếp nối những truyền thống của đơn vị anh hùng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam.

Các chiến sĩ luôn phát huy tinh thần xung kích, luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác của đơn vị và các hoạt động xã hội; không ngừng, học tập, rèn luyện theo 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; đồng thời luôn khắc ghi những lời dạy hết sức ân cần của Người đối với lực lượng cảnh vệ, đó là:

..."Muốn bảo vệ thì người bảo vệ: Phải biết đánh địch, biết võ giỏi, phải khỏe, bắn súng giỏi

Muốn bảo vệ tốt: Phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt đối với đồng bào"...

Xin gửi đến bạn đọc một số hoạt động của các nữ cảnh vệ xinh đẹp nhân Ngày 20-10.

Ngày 20-10 của nữ cảnh vệ - Ảnh 2.

Với công việc chuyên môn soi rọi kiểm tra người ra vô, Đại úy Lê Mai vừa xong chuyến công tác tiếp đoàn tổng thống Singapore tối 19-10 - Ảnh: B.T.L.

Ngày 20-10 của nữ cảnh vệ - Ảnh 3.

Các nữ chiến sĩ đều phải trải qua khóa huấn luyện đặc biệt để trau dồi chuyên môn và những kỹ năng, trong đó bắn súng và võ thuật được coi là 2 môn cơ bản. Trong ảnh: Đại úy Minh Thư cùng đồng đội trong buổi tập bắn súng ngắn cự ly 25m - Ảnh: T.T.D.

Ngày 20-10 của nữ cảnh vệ - Ảnh 4.

Ngoài công việc chuyên môn căng thẳng, các nữ cảnh vệ còn có những thời khắc sinh hoạt văn hóa bên đồng đội. Trong ảnh: Đại úy Phạm Thị Minh Thư và Trung úy Chu Thành Đô song ca tại liên hoan - Ảnh: T.T.D.

Ngày 20-10 của nữ cảnh vệ - Ảnh 5.

Sĩ quan quân y Bùi Tuyết báo cáo sẵn sàng cho chuyến công tác sắp tới - Ảnh: T.T.D.

Ngày 20-10 của nữ cảnh vệ - Ảnh 6.

Các nữ sĩ quan xinh đẹp, duyên dáng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phía Nam cùng hát mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 - Ảnh: T.T.D.

Ngày 20-10 của nữ cảnh vệ - Ảnh 7.

Các nữ sĩ quan cảnh vệ cùng đồng đội nam nhận giải các hoạt động văn nghệ, thể thao - Ảnh: T.T.D.

Ngày 20-10 của nữ cảnh vệ - Ảnh 8.

Sau giờ làm việc, các chị trở lại làm người nội trợ của gia đình. Trong ảnh: Đại úy Lê Mai và Trung úy Bùi Tuyết (phải) đi chợ mua đồ về nấu ăn phục vụ chồng con - Ảnh: T.T.D.

Bà Trần Thị Thái - nữ chiến sĩ cảnh vệ 5 năm bảo vệ Bác Hồ và được Bác se duyên - qua đời Bà Trần Thị Thái - nữ chiến sĩ cảnh vệ 5 năm bảo vệ Bác Hồ và được Bác se duyên - qua đời

TTO - Thông tin từ lãnh đạo phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết bà Trần Thị Thái - nữ chiến sĩ cảnh vệ đã có 5 năm trực tiếp bảo vệ Bác Hồ - vừa qua đời vì tuổi cao sức yếu tại Hà Nội, hưởng thọ 97 tuổi.

T.T.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên