19/12/2013 12:03 GMT+7

Ngày 19-12: Thể thao VN đã có HCV thứ 10

TTO
TTO

TTO - Tính đến thời điểm này của ngày thi đấu 19-12, đoàn thể thao VN đã giành chiếc HCV thứ 10. Như vậy, thể thao VN đã có trong tay 64 HCV.

* tiếp tục cập nhật...

17g18, Nguyễn Đình Lộc chỉ giành HCB khi thua điểm ippon tuyệt đối trước thủ Thái Lan trong trận chung kết hạng cân 66kg nam.

17g12, Nguyễn Thị Quỳnh thua 0-2 trước đối thủ người Lào, giành HCB môn Judo hạng cân 52kg nữ.

17g08, HCV, võ sĩ Hồ Ngân Giang đoạt HCV hạng cân 60kg nam sau khi thắng đối thủ người Myanmar Hein Latt Zaw 11-0 trong trận chung kết. Đây là tấm HCV thứ hai của Judo trong ngày 19-12

17g00, HCV, võ sĩ Văn Ngọc Tú đã xuất sắc giành chiến thắng tuyệt đối bằng điểm ippon trước võ sĩ Helen Dawa của Philippines để đoạt HCV Judo hạng cân 48kg nữ.

16g52, các võ sĩ Việt Nam đã đoạt HCB Vovinam nội dung đa luyện tay không nữ.

16g42, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Oanh chỉ đoạt HCB cự ly tiếp sức 4x400m nữ. Đợt chạy đã diễn ra rất hấp dẫn. Lan chạy đầu, tạo được khoảng cách khá xa nhưng sau đó ở lượt chạy thứ hai và thứ ba, lần lượt Thúy và Thủy đã để cho đội Thái Lan thu hẹp khoảng cách. Ở lượt chạy cuối, Oanh vẫn dẫn trước đối thủ Thái nhưng vào những mét cuối, Oanh đã bị qua mặt. 

16g24, HCV, Đỗ Thị Thảo đã xuất sắc về nhất cự li 1.500m nữ với thời gian 4'22''64, bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây là cú đúp vàng của Đỗ Thị Thảo tại SEA Games 27. Trước đó Thảo đã đoạt HCV cự li 800m nữ. 

16g14, hai võ sĩ Nguyễn Văn Cương và Mai Thị Kim Thùy đã đoạt HCB Vovinam nội dung tự vệ nữ. Đoạt HCV là hai võ sĩ Myanmar.

16g08, HCV - VĐV Dương Văn Thái vừa giành HCV nghẹt thở ở cự li 1.500m nam với thành tích 3'58"02. 

Ở đợt thi chung kết vừa kết thúc, sau khi bứt tốc vượt lên ở nửa vòng cuối, Dương Văn Thái đã bị đuối sức khi chuẩn bị cán đích và bị VĐV Malayisa bắt kịp. Tuy nhiên, nhờ kịp chồm đầu khi về đích, Dương Văn Thái đã được công nhận là người về đích đầu tiên dù thành tích của anh và VĐV Malaysia hoàn toàn bằng nhau (3'58"02). 

15g57, HCV - võ sĩ Nguyễn Duy Khánh đã đem về chiếc HCV thứ 3 cho vovinam khi đánh bại võ sĩ chủ nhà Myanmar trong trận chung kết đối kháng hạng cân 60kg. Võ sĩ Nguyễn Duy Khánh giành chiến thắng kỹ thuật. 

15g42, HCV - võ sĩ Trần Khánh Trang đã đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Myanmar, Ju Lep Kyaw 2-0 trong trận chung kết để giành HCV vovinam hạng cân 50kg nữ.

15g32, HCV - VĐV Nguyễn Văn Hùng đã giành HCV ở nội dung nhảy 3 bước nam. Thành tích của Nguyễn Văn Hùng là 16m67, phá kỷ lục SEA Games. Đây là chiếc HCV thứ 4 của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 19-12.  

15g18, võ sĩ Nguyễn Thanh Hiền đã để thua võ sĩ Thái Lan, Cassandra Haller 2-11 trong trận chung kết taekwondo hạng cân 67kg và chỉ giành được HCB. 

15g10, HCV - VĐV Dương Thị Việt Anh đã giành HCV thứ 3 cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 19-12 ở nội dung nhảy cao. Thành tích của Dương Thị Việt Anh là 1m84.

Đồng đội của Việt Anh, Phạm Thị Diễm giành HCĐ. Giành HCB là VĐV Thái Lan, Wanida Boonwan.

14g52, võ sĩ Judo Văn Ngọc Tú đã giành quyền vào chung kết hạng cân 48kg. Ở trận bán vừa kết thúc, Văn Ngọc Tú đã giành chiếc thắng tuyệt đối (102-0) trước võ sĩ Lào, Syamphone. 

13g45, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã để thua Thái Lan 0-3 (18-25, 21-25, 23-25) ở bán kết, và chỉ còn hi vọng giành HCĐ.  

11g50, võ sĩ vovinam Mai Thị Kim Thùy giành HCB nội dung Tinh hoa kiếm. Giành HCV ở nội dung này là võ sĩ nước chủ nhà Myanmar.

11g30, võ sĩ taekwondo Nguyễn Thanh Hiền đã giành quyền vào chung kết hạng cân 67kg. Đối thủ của Nguyễn Thanh Hiền trong trận chung kết (lúc 14g) là võ sĩ Haller (Thái Lan). 

11g28, võ sĩ Lâm Thị Hà Thanh đã để thua võ sĩ Philippines, Jade Zafra ở bán kết nội dung đối kháng hạng cân 57kg môn taekwondo và giành HCĐ.

11g26, hai võ sĩ vovinam Hứa Lê Cẩm Xuân, Phạm Thị Bích Phượng đã giành HCB ở nội dung song luyện với 265 điểm. Giành HCV ở nội dung này là hai võ sĩ nước chủ nhà Myanmar.

11g15, các VĐV bi sắt đã giành thêm 2 HCĐ ở nội dung bộ ba phối hợp nam và nữ.

11g09, cả hai đội tuyển bóng bàn nam và nữ đều thất bại trước Singapore ở bán kết nội dung đồng đội và giành HCĐ. Ở bán kết, cả hai đội tuyển nam và nữ Việt Nam đều thất bại với cùng tỉ số 0-3 trước Sigapore.

10g50, HCV - bốn võ sĩ vovinam Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Bình Định, Huỳnh Khắc Nguyên, Trần Công Tạo đã giành HCV nội dung biểu diễn đòn chân tấn công. Tổng số điểm của bốn võ sĩ Việt Nam là 280 điểm.  

9g02, HCV Giống như ở cự li 5.000, Nguyễn Văn Lai một lần nữa lại thành công với chiến thuật "chậm mà chắc". Trong suốt chặng đua 10.000m, Nguyễn Văn Lai luôn xếp sau VĐV Thái Lan, Boonthung Srisung. Nhưng khi trọng tài báo hiệu cuộc đua bước vào vòng cuối, Nguyễn Văn Lai đã tăng tốc vượt qua Boonthung Srisung để giành HCV trong sự khâm phục của người hâm mộ.    

Thành tích của Lai ở cự li 10.000m là 29'44"82. Thành tích này đã giúp Nguyễn Văn Lai phá kỷ lục quốc gia - 30'14"13.

Đây là chiếc HCV đầu tiên trong ngày 19-12 và là chiếc HCV thứ 55 của đoàn Việt Nam. 

Giành HCB là VĐV Thái Lan, Boonthung Srisung với thời gian 29'46"61.  

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên