Nguyên nhân: người dân ở khu vực núi Bông (xã Khai Quang, TP Vĩnh Yên) - nơi tập kết xử lý rác của tỉnh Vĩnh Phúc - do bức xúc với tình trạng ô nhiễm đã chặn xe chở rác của hai công ty môi trường và dịch vụ đô thị (MT&DVĐT) TP Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên, không cho chở rác vào bãi hơn một tuần nay.
Phóng to |
|
Tại khu vực bến xe thị xã Phúc Yên, rác thải sinh hoạt ứ đọng làm ô nhiễm môi trường (ảnh chụp lúc 11g ngày 3-1) Ảnh: ĐỖ HỮU LỰC |
Rác tràn đường phố
Ông Trần Văn Dần, nhà ở cạnh bãi xử lý rác khu vực núi Bông, giải thích: “Rác của cả tỉnh tập trung về đây nhưng xử lý kém khiến mùi hôi thối bay xa 2-3km, người dân đã viết đơn kiến nghị nhiều lần nhưng không được các cơ quan chức năng giải quyết. Gần đây, chúng tôi còn phát hiện có cả xe chở rác thải công nghiệp đưa vào đổ ở đây khiến mùi càng thêm khó chịu. Không chịu đựng nổi, chúng tôi phải tập trung người chặn xe, yêu cầu tỉnh giải quyết đến nơi đến chốn mới cho đổ”.
Việc ách tắc rác từ khu vực núi Bông đã làm cả thị xã Phúc Yên lâm vào thế bí. Hơn một tuần nay, rác thải sinh hoạt sau khi được thu gom từ các hộ gia đình, chợ búa được Công ty MT&DVĐT Phúc Yên đổ tạm xuống khu vực bến xe, trước cổng chợ… khiến môi trường khu vực này ô nhiễm nghiêm trọng. Tại đường Hoàng Quốc Việt, rác ngập tràn nửa đường khiến giao thông đi lại rất khó khăn, nhiều nhà hàng kinh doanh phải đóng cửa.
Bà Trần Thị Hường, người dân kinh doanh khu vực này, cho biết rác thải lưu cữu lâu ngày nên sinh nhiều ruồi muỗi và bốc mùi khó chịu khiến nhiều người dân không ngủ được. Ở một số khu vực tại phường Trưng Trắc, rác ứ đọng nhiều khiến nhân viên thu gom không xuể, một số hộ dân xả rác bừa bãi ra đường phố hoặc chờ đêm đến đổ trộm ra khu vực công viên, vườn hoa khiến môi trường thêm ô nhiễm.
Tại TP Vĩnh Yên, rác thải cũng dồn ứ khiến người dân bức xúc. Trong hai ngày 1 và 2-1, rác thải của toàn bộ chợ Vĩnh Yên và phường Ngô Quyền, Đống Đa, Liên Bảo… nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính, bệnh viện, rác thải ùn thành từng đống trên đường phố.
Giám đốc Công ty MT&DVĐT TP Vĩnh Yên Nguyễn Văn Thực cho hay mỗi ngày Công ty MT&DVĐT TP phải giải quyết 200m3 rác. Việc rác thải bị ách tắc trong một tuần khiến cả đô thị phải chịu đựng hơn 1.000m3 rác ô nhiễm. Ông Nguyễn Huy Hải, giám đốc Công ty MT&DVĐT thị xã Phúc Yên, cho biết mỗi ngày dân cư của thị xã Phúc Yên xả 70m3 rác, số rác ứ đọng trong gần một tuần đã gần tới con số 1.000m3.
Giải pháp tình thế
Trong những ngày bị người dân khu vực núi Bông “cấm vận”, các cơ quan chức năng của Vĩnh Phúc thật sự lúng túng vì cả tỉnh chỉ có nơi xử lý rác duy nhất là bãi rác khu vực núi Bông. UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các xã Minh Quang, Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên), xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên) và một số xã của huyện Lập Thạch (là các địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh) quy hoạch khu tiếp nhận rác mới nhưng đều vấp phải sự phản ứng của người dân. Bà con xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên) có ý kiến: không thể “sinh” một bãi rác mới bên cạnh khu du lịch Đại Lải được!
Ông Nguyễn Văn Thực cho hay bãi rác núi Bông có quy mô 5ha, nhưng nơi xử lý chỉ 3ha với công nghệ xử lý chủ yếu là đốt và chôn lấp. Việc bãi rác duy nhất bị “cấm vận” khiến môi trường đô thị lâm vào tình trạng nguy ngập.
Đã vậy, khi sự việc xảy ra, mỗi đô thị xử lý một cách khác nhau. Tại TP Vĩnh Yên, người ta cho dồn rác thải về đổ ở chỗ tạm và phun thuốc khử trùng. Còn tại thị xã Phúc Yên, do không có chỗ đổ tạm nên rác để ngập tràn ra phố, công ty môi trường đô thị phải điều động nhân viên đi phun thuốc khử trùng nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không giảm được phần nào do lượng rác thải mỗi ngày quá lớn.
Ông Nguyễn Huy Hải thừa nhận hiện có gần 1.000m3 rác ứ đọng trong khu vực nội thị là rất nghiêm trọng, Công ty MT&DVĐT thị xã phải nhờ đến các lãnh đạo phường tự bố trí những bãi rác đổ tạm là những khu vực xa khu dân cư nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Bởi nơi tập kết rác tạm cũng chỉ đổ được vài ngày, sau đó phun thuốc khử trùng chứ không ngăn được sự ô nhiễm không khí.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 3-1, chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết UBND tỉnh đã phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các ban ngành và hai đô thị có liên quan để bàn về việc xử lý rác ứ đọng của hai đô thị này.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Ngọc Phi đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - môi trường lập phương án xử lý rác theo công nghệ mới tại những nơi đổ tạm để giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đồng thời yêu cầu bà con khu vực núi Bông giải tỏa việc ngăn chặn nơi xử lý rác của tỉnh và yêu cầu các công ty MT&DVĐT thực hiện nghiêm túc việc xử lý rác tránh gây ô nhiễm môi trường cho bà con.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận