14/07/2017 08:19 GMT+7

'Ngập chợ', giá nhiều trái cây giảm còn 2.000 - 6.000 đồng/ký

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Mít, thanh long và ổi có giá 2.000 - 6.000 đồng/ký, chôm chôm 8.000 - 20.000 đồng... giá nhiều trái cây đang giảm mạnh khi vào chính vụ. Đã thế, trái cây từ Trung Quốc cũng đang ồ ạt nhập vào.

Giá chôm chôm vẫn đang trong xu hướng giảm. Trong ảnh: thu hoạch chôm chôm tại nhà vườn ở xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Đồng Nai - Ảnh: N.Trí
Giá chôm chôm vẫn đang trong xu hướng giảm. Trong ảnh: thu hoạch chôm chôm tại nhà vườn ở xã Xuân Thiện, Thống Nhất, Đồng Nai - Ảnh: N.Trí

Đa số các loại trái cây đang trong tình trạng cung tăng, thương lái khẳng định “ngập chợ” nên giá giảm mạnh. 

Nhiều loại trái cây chỉ còn 2.000-6.000 đồng/kg

Theo ông Lê Xuân Hoàng - Giám đốc HTX Vườn Xanh (Đồng Nai), do đụng mùa và sản lượng ngày càng nhiều nên giá măng cụt bán ra tại vườn từ hơn 40.000 đồng/kg tuần trước hiện xuống chỉ còn 21.000-24.000 đồng/kg.

Giá chôm chôm so với tuần trước cũng giảm thêm 5.000-8.000 đồng/kg, chỉ bằng nửa so với đầu vụ với mức giá phổ biến từ 8.000-20.000 đồng/kg tùy loại.

Tương tự, giá mít Thái, thanh long và ổi cũng sau thời gian dài giảm giá hiện chỉ phổ biến từ 2.000-6.000 đồng/kg tùy loại.

Tương tự, thị trường phía Bắc cũng đang là mùa vụ của nhiều loại trái cây.

Theo đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La, thời điểm này các tỉnh phía Bắc đang là mùa của xoài, đào, lê với giá ngày càng rẻ, mức phổ biến hiện từ 10.000-20.000 đồng/kg tùy loại.

Theo nhà vườn, giá nhiều loại trái cây sắp tới sẽ giảm sâu thêm do sản lượng tăng thêm vì vào chính vụ.

Theo Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp TP.HCM, hiện lượng nông sản về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tăng mạnh so với các tháng trước với mỗi đêm dao động 4.000-4.200 tấn nhập chợ, riêng trái cây chiếm khoảng 55-60%, tăng 20-25% về lượng so với tuần trước.

Theo ghi nhận ngày 13-7, giá trái cây về chợ đầu mối Thủ Đức giảm liên tục so với tháng trước với chôm chôm hiện dao động 10.000-25.000 đồng/kg tùy loại, thanh long 9.000-19.000 đồng/kg, đu đủ chỉ 4.000-6.000 đồng/kg.

Trái cây ngoại cũng giảm giá 20-25%

Theo đại diện Công ty nhập khẩu trái cây Bình Thuận (TP.HCM), thời điểm này táo New Zealand đang khá rẻ do đang mùa vụ với giá bán ra từ đơn vị nhập khẩu khoảng 40.000-50.000 đồng/kg, rẻ hơn 5.000-10.000 đồng/kg so với tháng trước.

Do giao mùa giữa nho Úc và Mỹ nên giá nho cũng “đang rất tốt”, chỉ khoảng 85.000 đồng/kg nho Úc, giảm 15.000-20.000 đồng/kg so với tháng trước. Tương tự, cherry cũng vừa giảm 20.000 đồng/kg, phổ biến hiện 250.000-300.000 đồng/kg...

Đại diện siêu thị Big C cho biết giá hầu hết các mặt hàng trái cây ngoại nhập đang giảm ở mức 20-25% so với tháng trước do lượng dồi dào và được nhập khẩu trực tiếp.

Trong đó, giảm mạnh nhất là táo New Zealand hiện chỉ 39.000-49.000 đồng/kg, kiwi Úc chỉ còn 300.000 đồng/kg.

Theo đánh giá, nho là chủng loại sẽ giảm mạnh trong thời gian tới (khoảng 25%) do nhiều nước vào vụ. Nho Úc không hạt dự kiến sẽ chỉ còn khoảng 80.000-90.000 đồng/kg.

Về lượng lớn lê và mận đang được bán trên thị trường chỉ 10.000-20.000 đồng/kg, theo nhiều nhà nhập khẩu, đó là các loại trái cây xuất xứ Trung Quốc.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên