17/09/2015 09:03 GMT+7

Ngành y tế 
gọi vốn tư nhân đầu tư xây
 bệnh viện

LAN ANH
LAN ANH

TT - Theo báo cáo của Bộ Y tế, tổng đầu tư cho y tế năm 2011-2015 là 217.000 tỉ đồng, chưa kể hàng trăm đề án hợp tác công - tư.

Nhưng so với nhu cầu dịch vụ y tế, khả năng cung cấp dịch vụ vẫn còn rất thấp, đặc biệt ở nhóm dịch vụ chất lượng cao.

Ngày 16-9, tại hội nghị về xã hội hóa y tế, Bộ Y tế cho biết trong danh sách các bệnh viện, trung tâm y tế kêu gọi vốn xã hội hóa dịp này có các cơ sở có khả năng thu hút và xã hội hóa cao, có các nhà đầu tư quan tâm như nhi, phụ sản, mắt, tai mũi họng, da liễu cùng với một số trung tâm khám chữa bệnh theo yêu cầu, kỹ thuật cao tuyến tỉnh. 

Trong số này có một số dự án đáng chú ý như cơ sở 2 Bệnh viện Nhi trung ương (quy mô 500 giường, trong đó có 200 giường hợp tác công - tư), cơ sở 2 Bệnh viện Lão khoa trung ương (quy mô 500 giường, có 200 giường hợp tác công - tư), Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương (300 giường, 150 giường hợp tác công - tư), Bệnh viện Phụ sản trung ương cơ sở 2 (800 giường, 200-500 giường hợp tác công - tư)...

 

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên