15/01/2014 06:14 GMT+7

Ngành tòa án cần khẳng định vị thế thực hiện quyền tư pháp

TTXVN
TTXVN

TT - Sáng 14-1 tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích, kết quả công tác của tòa án nhân dân các cấp đã đạt được trong năm qua.

Ông khẳng định: Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

Để cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp và để tòa án thể hiện được vị thế đó, ngành tòa án phải làm rõ hơn nội hàm quyền tư pháp trong các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Ông cũng lưu ý: Tòa án nhân dân tối cao cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, nhân viên cũng như kỹ năng xét xử đối với đội ngũ thẩm phán, hội thẩm nhân dân.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên