Tag: ngành năng lượng

Việt Nam cần 370 tỉ USD đầu tư vì mục tiêu COP26

Hai sự kiện của Thủ tướng Phạm Minh Chính với doanh nghiệp tại Singapore ngày 10-2 cho thấy sự quan tâm của tư nhân đối với thị trường Việt Nam, đặc biệt trong ngành năng lượng và cung cấp tài chính xanh.

Điện lực TP.HCM đồng hành cùng sinh viên tạo giải pháp tiết kiệm điện

Chiều 10-6-2022, tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM, ban tổ chức cuộc thi 'Sinh viên chung tay tiết kiệm điện' năm 2022 đã tổ chức buổi trao giải cho các sản phẩm xuất sắc của các bạn sinh viên nhà trường.

Thu hút tư nhân đầu tư vào năng lượng

TTO - Ngày 22-7, Ban Kinh tế trung ương đồng chủ trì cùng Chính phủ tổ chức Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam và triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Việt Nam cần 7-10 tỉ USD mỗi năm để đầu tư phát triển nguồn điện

TTO - Việt Nam phải huy động nguồn lực cho năng lượng từ nay đến 2025 để tăng thêm 5.000 MW công suất nguồn, tức mỗi năm cần khoảng từ 7-10 tỉ USD, chưa gồm vốn đầu tư xây dựng lưới truyền tải.

Đại sứ Anh: Việt Nam có thể dẫn đầu Đông Nam Á về năng lượng bền vững

TTO - Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Gareth Ward, ngày 24-6 nhận định Việt Nam có tiềm năng dẫn đầu Đông Nam Á trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng bền vững mà không phải hi sinh tăng trưởng kinh tế.

Sẽ xóa độc quyền năng lượng

TTO - Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia thị trường năng lượng.

Xóa bao cấp, độc quyền ở ngành năng lượng

TTO - Thí điểm cho thuê nhà máy điện, không bù chéo giữa các vùng miền, áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng, thu hút vốn ngoài nhà nước cũng như tái cơ cấu mạnh các tập đoàn nhà nước trong lĩnh vực năng lượng...

Năng lượng: Thu hút tư nhân tham gia, loại bỏ bao cấp, độc quyền

TTO - Thúc đẩy nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo cân đối hài hoà với nguồn năng lượng truyền thống; thu hút tư nhân tham gia vào phát triển ngành năng lượng, đặc biệt là xây dựng hệ thống truyền tải nhằm đảm bảo an ninh năng lượng.

Nhiều ngành quay đầu suy giảm tăng trưởng trên sàn chứng khoán

TTO - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2018, cho thấy ngoại trừ chỉ số ngành bất động sản tăng trưởng 24,13% thì các ngành còn lại đều suy giảm đáng kể, đặc biệt ngành năng lượng giảm mạnh nhất là 34,75%.

Tỉ phú Thái Lan kiếm thêm 1 tỉ USD nhờ đầu tư năng lượng ở Việt Nam?

TTO - Nhờ "lôi kéo" các nhà đầu tư đặt cược vào thị trường năng lượng Việt Nam, tài sản của tỉ phú giàu thứ ba Thái Lan tăng thêm 1 tỉ USD, theo hãng tin Bloomberg.