23/12/2009 08:36 GMT+7

Ngang nhiên rào đường công cộng

V.TR.
V.TR.

TT - Khoảng hai ngày nay, do bị một hộ dân rào chắn, hàng trăm học sinh và người dân sống phía sau đường Rạch Đường Long (xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang) phải khốn đốn mỗi lần đi qua đường này.

BU1Yu3AV.jpgPhóng to
Học sinh và người dân ở xã Hòa Khánh phải chui qua hàng rào hoặc lội rạch (ảnh chụp ngày 22-12) - Ảnh: V.TR.

Theo chính quyền địa phương, con đường này là đường công cộng. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay đã bị chủ thửa đất ở cạnh đường là bà Nguyễn Thị Bé Nhỏ làm hàng rào kẽm gai và lưới kẽm chắn ngang.

Vụ việc rào đường đã được người dân khởi kiện và tòa án giải quyết đây là đường công cộng, buộc bà Bé Nhỏ phải tháo dỡ hàng rào để mở lại lối đi rộng 1,2m nằm dọc rạch Đường Long, nhưng lại yêu cầu 11 hộ dân đứng đơn kiện phải trả cho bà Bé Nhỏ 57,6 triệu đồng bồi thường. Sau đó bà Bé Nhỏ đã ngang nhiên dựng hàng rào không cho người dân qua lại nữa.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên