20/12/2008 12:02 GMT+7

Ngăn ngừa việc sử dụng lao động trẻ em giúp việc gia đình

LAM GIANG
LAM GIANG

TTO - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có kế hoạch quản lý các hoạt động sử dụng lao động giúp việc gia đình, nhằm tránh việc lao động trẻ em bị bạo hành do tham gia công việc này.

LudZ2P7m.jpgPhóng to
Trẻ em kiếm sống trên đường phố Đồng Hới
TTO - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có kế hoạch quản lý các hoạt động sử dụng lao động giúp việc gia đình, nhằm tránh việc lao động trẻ em bị bạo hành do tham gia công việc này.

Các cơ quan liên quan ở tỉnh sẽ quản lý chặt và yêu cầu các gia đình có nhu cầu sử dụng người giúp việc phải đăng ký tại cơ quan lao động địa phương và không được phép tuyển lao động là trẻ em, không được trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu mà Nhà nước quy định.

Hiện nay ở tỉnh này vẫn còn nhiều trẻ em từ 13-14 tuổi giúp việc trong các gia đình. Phần lớn các em đang học hoặc vừa học xong THCS nhưng do đời sống khó khăn nên các em phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Do việc tuyển dụng và sử dụng lao động giúp việc cho gia đình còn tùy tiện, không quản lý được nên khả năng các em bị ngược đãi là dễ xảy ra.

LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên