27/11/2009 17:22 GMT+7

Ngân hàng quốc tế Standard Chartered dự báo Phục hồi kinh tế Việt Nam

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Ngân hàng quốc tế Standard Chartered vừa phát hành Báo cáo Kinh tế tháng 11-2009 khẳng định những số liệu kinh tế mới nhất đang cho thấy một bức tranh tích cực về sự phục hồi nền kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế trong quý III-2009, theo Standard Chartered, đã tăng 5,8% so với 2008, cao hơn mức 4,4% của quý II.

S6fYKDZ0.jpgPhóng to
Theo Standard Chartered, tăng trưởng kinh tế trong quý III-2009 của Việt Nam tăng 5,8% so với 2008. Trong ảnh: khách tham quan mua sắm tại siêu thị Co.op Mark Kiên Giang - Ảnh: Tấn Thái

Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng cho vay cao và những chính sách tài khóa tiếp tục được đưa ra để hỗ trợ nền kinh tế nên vẫn còn những quan ngại cho rằng lạm phát và thâm hụt thương mại có thể quay trở lại. Song Standard Chartered cho rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài và lượng kiều hối vào Việt Nam sẽ tăng lại trong năm 2010 sẽ giúp Việt Nam ngăn chặn nguy cơ lặp lại khủng hoảng thanh toán quốc tế như đã xảy ra trong quý II-2008.

Về quan ngại thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ tăng cao do giá thế giới tăng, Standard Chartered cho rằng giá thế giới của hầu hết các mặt hàng sẽ không tăng cao như năm 2008, kể cả giá dầu và thép. Điều này sẽ hạn chế việc nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh và thép - hai mặt hàng làm tăng đáng kể nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2008.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên