17/04/2015 20:55 GMT+7

​Ngân hàng Nam Á: “Đang đi đúng lộ trình tái cơ cấu”

A.H.
A.H.

TTO - Vấn đề nóng nhất là chuyện sáp nhập với Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) đã không được đề cập đến trong các tờ trình đại hội cổ đông của Ngân hàng Nam Á ngày 17-4.

Cổ đông NH Nam Á bỏ phiếu thông qua các tờ trình tại đại hội cổ đông NH Nam Á sáng 17-4 - Ảnh: A.H.
Cổ đông NH Nam Á bỏ phiếu thông qua các tờ trình tại đại hội cổ đông NH Nam Á sáng 17-4 - Ảnh: A.H.

Tuy nhiên, trong phần hỏi đáp, cổ đông đã đặt câu hỏi về vấn đề đang rất được quan tâm này.

Trả lời cổ đông, lãnh đạo Ngân hàng (NH) Nam Á cho biết Nam Á đã được NH Nhà nước cho phép tự tái cấu trúc và đang đi đúng lộ trình. "Nếu trong thời gian tới được NH Nhà nước cho phép sáp nhập thì vấn đề này sẽ do cổ đông quyết định vì NH Nam Á không thuộc diện bắt buộc tái cơ cấu", đại diện NH nói.

Đại hội cổ đông NH đã thông qua việc chấp thuận cho ông Trần Ngô Phúc Vũ miễn nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị và ông Trần Ngọc Dũng miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời bầu bổ sung bà Lương Thị Cẩm Tú, tổng giám đốc Nam Á Bank, vào hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thùy Vân, phó trưởng phòng kiểm toán nội bộ, vào ban kiểm soát.

Lãnh đạo NH Nam Á cũng cho biết ngân hàng dự kiến niêm yết vào quý 3-2015.

Trong năm 2014, tổng tài sản của Nam A Bank tính đến cuối năm đạt 37.293 tỉ đồng, vượt 7% kế hoạch năm. Huy động vốn và dư nợ cho vay đạt 33.481 tỉ và 16.629 tỉ đồng, tăng lần lượt 49% và 44% so với đầu năm 2014. Tỉ lệ nợ xấu là 1,4%. Lợi nhuận trước thuế tăng 32% lên 242 tỉ đồng. Tỉ lệ cổ tức năm 2014 là 4%.

Năm 2015 NH Nam Á đặt chỉ tiêu nâng tổng tài sản lên 40.000 tỉ đồng, tăng 7% so với 2014, huy động vốn tăng 16%, tín dụng tăng trưởng 26%. Lợi nhuận trước thuế tăng lên 360 tỉ đồng, nợ xấu duy trì ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên