24/05/2008 08:11 GMT+7

Ngăn chặn đánh nhau giữa 2 xe khách

VÕ TRƯỜNG
VÕ TRƯỜNG

TT - Chiều 23-5, lực lượng cảnh sát giao thông Quảng Nam đã kịp thời ngăn chặn một vụ đánh nhau giữa tài xế và phụ xe của hai ôtô khách.

Qua khai nhận ban đầu, ôtô khách biển số 53S-2464 do Nguyễn Văn Minh (trú Q.Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển đang rước khách tại thị xã Đông Hà (Quảng Trị) thì bị tài xế và phụ xe ôtô khách 37N-6798 đe dọa. Mặc dù được hành khách của cả hai xe can ngăn nhưng tài xế và phụ xe ôtô 37N-6798 vẫn tiếp tục đe dọa rồi lái xe đuổi theo xe 53S-2464 để chèn ép, lấn đường, khiến hàng chục hành khách trên hai xe sợ thót tim.

Cuộc rượt đuổi kéo dài suốt trên tuyến quốc lộ 1A từ Đông Hà đến Tam Kỳ. Khi xe khách 53S-2464 chạy đến đường một chiều thuộc đường tránh quốc lộ 1A đoạn qua TP Tam Kỳ thì xe khách 37N-6798 vượt lên trước và cúp đầu xe, buộc xe khách 53S-2464 phải dừng lại. Ngay lúc đó, bốn phụ xe và tài xế xe 37N-6798 cầm hung khí (gồm một mã tấu, một dao dài, một ống sắt và một bảng gỗ) xông qua xe 53S-2464 đánh tới tấp vào lái xe Minh và phụ xe Nguyễn Ngô Phương (trú Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam). Rất may, ngay lúc đó xe tuần tra của cảnh sát giao thông kịp chạy đến.

VÕ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên