12/12/2009 15:47 GMT+7

Ngã từ lầu 3, một công nhân bị vỡ ruột và động mạch chủ bụng

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - PGS.TS Cao Văn Thịnh - trưởng khoa lồng ngực mạch máu Bệnh viện (BV) Nhân dân 115, TP.HCM - cho biết ngày 11-12, BV đã tiến hành phẫu thuật khâu nối động mạch chủ bụng bị vỡ cho bệnh nhân N.V.N. (17 tuổi, Trà Vinh) mà không sử dụng ống động mạch nhân tạo để ghép nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm trùng từ đoạn ruột non bị vỡ.

Theo PGS Thịnh, ngày 5-12 khi đang thực hiện sơn nước một công trình xây dựng tại Q.7, TP.HCM, em N. đã té từ lầu ba xuống đất và bị gãy ba xương sườn bên ngực phải, tràn máu màng phổi phải, vỡ một đoạn ruột non, tụ máu sau phúc mạc. Bệnh nhân đã được các bác sĩ cấp cứu, dẫn lưu màng phổi, cắt nối đoạn ruột non bị vỡ…

Do bị đa chấn thương bụng kín với nhiều tổn thương phức tạp nên sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân diễn tiến chưa tốt, có dấu hiệu mất máu, huyết áp không ổn định. Bệnh viện đã mời khoa lồng ngực mạch máu hội chẩn, cho chụp CT Scanner bụng, thực hiện phẫu thuật thám sát và phát hiện bệnh nhân bị vỡ gần 50% đường kính động mạch chủ bụng đoạn sát động mạch thận ở phía mặt sau.

Hiện huyết áp bệnh nhân đã ổn định, đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và chăm sóc tích cực.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên