12/08/2010 17:33 GMT+7

Nga triển khai tên lửa S-300 đến Abkhazia

MỸ LOAN (theo Vedomosti, THX)
MỸ LOAN (theo Vedomosti, THX)

TTO - Ngày 11-8, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến vùng ly khai Abkhazia Georgia.

UPNIHCYQ.jpgPhóng to
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga - Ảnh: AP

“Chúng tôi phải đặt một hệ thống tên lửa S-300 ở Abkhazia. Hệ thống này sẽ bảo vệ không phận của Abkhazia và Nam Ossetia”- tướng Alexander Zelenin, chỉ huy không quân Nga, cho biết.

Theo ông Alexander Zelenin, hệ thống tên lửa S-300 có khả năng tiêu diệt máy bay chiến đấu và tên lửa bắn từ tàu tuần tra trên biển nhằm ngăn chặn các bên xâm phạm không phận lẫn nhau. Hệ thống này sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay chiến đấu nào đi vào không phận của Abkhazia và Nam Ossetia.

“Hệ thống tên lửa phòng thủ trên được bố trí bảo vệ vùng biên giới của chúng tôi” - Thủ tướng Abkhazia Sergei Shamba cho biết. Bộ Ngoại giao Abkhazia khẳng định việc bố trí hệ thống tên lửa S-300 nằm trong hiệp ước quân sự giữa Nga và Abkhazia được ký vào tháng 2-2010.

Tên lửa S-300 là hệ thống phòng không di động hiện đại của Nga, có thể bắn hạ máy bay và tên lửa hành trình cách xa 150km. Một số quốc gia như Algeria, Belarus và Kazakhstan đã mua loại tên lửa này từ Nga.

MỸ LOAN (theo Vedomosti, THX)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên