18/07/2006 11:38 GMT+7

Nga sản xuất vaccine ngừa cúm gia cầm cho người

TƯỜNG VY (Theo Bloomberg, Xinhua)
TƯỜNG VY (Theo Bloomberg, Xinhua)

TTO - Bộ Y tế Nga cho biết nước này đã sẵn sàng sản xuất 60 triệu liều vaccnine cúm gia cầm dành cho người vào tháng 9 tới.

hKsAfYRu.jpgPhóng to
TTO - Bộ Y tế Nga cho biết nước này đã sẵn sàng sản xuất 60 triệu liều vaccnine cúm gia cầm dành cho người vào tháng 9 tới.

Theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Zurabov, việc thử nghiệm loại vaccine này đã được tiến hành trên 200 người tình nguyện tại Moscow và 156 người tại St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga.

"Toàn bộ kết quả thử nghiệm vaccine này sẽ được trình lên Bộ Y tế vào ngày 10-9", ông nói. Các cuộc thử nghiệm bước đầu đã cho kết quả khả quan, không có tác dụng phụ.

Đến nay cúm gia cầm đã giết ít nhất 132 người trên toàn thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các nhà khoa học lo ngại virus này có thể biến thể dễ dàng lây lan từ người sang người và trở thành dịch trên toàn cầu. Ngân hàng thế giới (WB) cảnh báo, nếu điều đó xảy ra, nó có thể lấy đi 70 triệu sinh mạng và khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại 2 nghìn tỷ USD.

Mikhail Zurabov cho biết các công ty dược như Sanofi-Aventis SA, GlaxoSmithKline Plc, MedImmune Inc. và Vical Inc. đang chạy đua để sản xuất thuốc điều trị cúm gia cầm trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.

Nga đã lên kế hoạch tăng cường cuộc chiến chống cúm gia cầm bằng cách chi 40 triệu USD cho việc nâng cấp các cơ sở nghiên cứu trong nước và vùng trung Á. Tại hội nghị thượng đỉnh G8 ở St Petersburg, nước này cũng đã đề xuất xây dựng một trung tâm phòng chống cúm gia cầm dành cho khu vực trung Á và khu vực giữa châu Âu và châu Á.

TƯỜNG VY (Theo Bloomberg, Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên