11/07/2006 11:46 GMT+7

Nga dẫn đầu về nhập khẩu cá tra, basa VN

Theo VietNamNet
Theo VietNamNet

Bộ Thủy sản cho biết, lượng xuất khẩu cá tra, basa sang Nga tăng vọt, từ chưa đầy 500 tấn trong 4 tháng đầu năm 2005 lên 16.000 tấn cùng kỳ năm 2006. Với khối lượng này, Nga đã trở thành thị trường lớn nhất đối với cá tra, basa VN.

hQKdiY0F.jpgPhóng to
Bộ Thủy sản cho biết, lượng xuất khẩu cá tra, basa sang Nga tăng vọt, từ chưa đầy 500 tấn trong 4 tháng đầu năm 2005 lên 16.000 tấn cùng kỳ năm 2006. Với khối lượng này, Nga đã trở thành thị trường lớn nhất đối với cá tra, basa VN.

Tỷ trọng thị trường nhập khẩu cá tra, basa VN trong 4 tháng đầu năm 2006.

Theo Bộ Thủy sản, ngoài thị trường Nga, Liên minh châu Âu (EU) năm nay cũng nhập khẩu lượng lớn cá tra, basa của VN. Đây là thị trường khu vực lớn nhất với trên 37.000 tấn, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái trong những tháng đầu năm 2006. Nga và EU chiếm gần 2/3 tổng xuất khẩu cá tra, basa của VN về cả khối lượng và giá trị.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cá tra, basa của VN sang Ba Lan, Tây Ban Nha và Hà Lan cũng tăng mạnh. Ba Lan là khách hàng lớn nhất trong khối các nước EU, lượng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2006 là 10.000 tấn, tăng vượt bậc so với chưa đầy 1.000 tấn trong cùng kỳ năm 2005. Xuất khẩu sang Tây Ban Nha cũng tăng gấp đôi, đạt 7.000 tấn, sang Hà Lan đạt 5.000 tấn, tăng 2000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm cá tra, basa bán tại các chuỗi cửa hàng bán lẻ chính chủ yếu là dạng philê, với số lượng ngày càng nhiều hơn.

Tuy nhiên, tại một số thị trường khác, lượng cá tra, basa VN xuất khẩu lại giảm, như Trung Quốc giảm 22%, Mỹ giảm 4% và Australia giảm 7%. Tuy nhiên, mức giảm ở các thị trường này này được bù lại bằng sự tăng ở thị trường EU cũng như ở các nước châu Á khác ngoài Trung Quốc. Trong năm nay, xuất khẩu cá tra, basa của VN sang Mỹ giảm cho thấy rõ xu hướng giảm đều đều trong xuất khẩu của VN sang thị trường này kể từ năm 2003.

Như vậy, so với cùng kỳ 2005, xuất khẩu cá tra, basa của VN (tất cả các chủng loại) trong 4 tháng đầu năm 2006 tăng hơn 150% về khối lượng, đạt 83.000 tấn; về giá trị tăng 140%, đạt 200 triệu USD, đánh dấu một xu hướng tăng tốc mới trong xuất khẩu thuỷ sản của VN. Điều này cho thấy sản xuất cá tra, basa đã tăng mạnh, cùng với nhu cầu cao về cá thịt trắng trên thị trường thế giới.

Trong năm 2005, tổng xuất khẩu cá tra, basa của VN đã đạt 141.000 tấn, trị giá 328 triệu USD.

Theo VietNamNet
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên