07/09/2006 20:49 GMT+7

Nga dẫn đầu những người Đông Âu giàu nhất

D.V (theo
D.V (theo"Tầm nhìn")

TTO - Tạp chí Ba Lan Wprost đã giới thiệu bảng xếp hạng mới những cư dân Trung và Đông Âu giàu nhất. Một số giàu lên với tốc độ khiến nhiều người phải ganh tị.

7kxJzeJ9.jpgPhóng to
Roman Abramovich. Ảnh; Reuters
TTO - Tạp chí Ba Lan Wprost đã giới thiệu bảng xếp hạng mới những cư dân Trung và Đông Âu giàu nhất. Một số giàu lên với tốc độ khiến nhiều người phải ganh tị.

Đứng đầu vẫn là tỉ phú dầu hỏa Nga, thống đốc Chukotka Roman Abramovich. Ông chủ câu lạc bộ Chelsea này được Wprost tính có khoảng 19, 5 tỉ USD, tức đã tăng 4,5 tỉ USD so năm ngoái.

Trong khi đó, người giàu thứ hai năm ngoái, Mikhail Fridman, đứng đầu tập đoàn Alpha, đã bị ông chủ tập đoàn RUSAL và "B.E" Oleg Deripaski qua mặt. Năm ngoái Deripaski mới chỉ có 6 tỉ USD, nhưng năm nay đã là 13 tỉ. Nguyên nhân nhà tỉ phú phất nhanh như thế là nhờ năm ngoái công ty của ông B. E đã công bố thông tin về cơ cấu, các chỉ số tài chính, trị giá cổ phiếu. Trong khi đó, Fridman tụt hạng ba, với "chỉ 12,4 tỉ USD" so với 8 tỉ USD năm trước.

Đây là năm thứ hai liên tiếp người Nga dẫn đầu toàn bộ 10 người giàu nhất Trung, Đông Âu. (tổng cộng danh sách có 48 người Nga). Tiếp đó là Ba Lan (14 người), Rumani (9 người), Serbia (4), Cộng hòa Sec và Slovakia (mỗi nước có ba người), Bulgaria và Latvia (mỗi nước hai người)... Tất cả 100 người giàu nhất khu vực này sở hữu tài sản 123,2 tỉ USD. Trong năm nay con số này đã tăng 1,5 lần (vì năm ngoái tổng sở hữu của họ là 71 tỉ USD).

D.V (theo"Tầm nhìn")
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên