Chương trình cải tổ hệ thống nhà nước của Bộ Phát triển kinh tế Nga đề xuất đến năm 2020, 20% công chức Nga phải có khả năng ngoại ngữ lưu loát, số người lớn hơn 50 tuổi trong đội ngũ nhà nước không được quá 1/3 và một số lượng đáng kể nhân sự được đào tạo ở nước ngoài.
Thêm vào đó, biết một ngoại ngữ sẽ trở thành điều kiện bắt buộc đối với các ứng viên vào vị trí trung cấp trở lên.
Công cuộc cải tổ này được các nhà lãnh đạo Nga đánh giá là cần thiết tương đương với các lĩnh vực khác như khoa học, giáo dục hay kinh doanh, tất cả đều sẽ đòi hỏi phải “cởi mở với thế giới bên ngoài”.
Ngoài ra, Nga mong muốn số công dân tương tác với cơ quan hành chính thông qua Internet đến năm 2016 phải đạt 50%, năm 2020 là 60%.
Còn đến năm 2012, tất cả cơ quan trực thuộc chính quyền phải có một phiên bản website bằng tiếng Anh nhằm cung cấp thông tin đầy đủ cho người nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận