Phóng to |
Thủ tướng Nga Putin và thủ tướng Đức Schroeder |
Theo thỏa thuận thì công ty dầu Gazprom của Nga sẽ sở hữu 51% đường ống dẫn dầu trong khi đó 2 công ty của Đức là EON và BASF sẽ sở hữu phần còn lại.
Thỏa thuận này có thể được xem như một hợp đồng phát triển kinh tế lâu dài của cả 2 nước, trong đó Đức hy vọng có thể vực dậy được nền kinh tế đang trì trệ của mình.
Nếu như Nga là một trong những nước cung cấp dầu lớn trên thế giới (cung cấp 1/4 lượng dầu cho châu Âu) thì Đức là một trong những nước thiếu hụt nguồn nhiên liệu và 1/3 năng lượng của nền kinh tế mạnh nhất châu Âu này phụ thuộc vào Nga.
Tuy nhiên thỏa thuận này không đem đến niềm vui cho tất cả khi mà Ba Lan (thành viên EU hồi tháng 5-2004) cho rằng đường ống dẫn dầu này (nhiều khả năng sẽ đi qua các nước thành viên EU là Lithuania, Latvia và Estonia) có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp dầu của nước này vì các mục đích chính trị.
Tuy nhiên ông Schroeder đã ngay lập tức trấn an bằng cách tuyên bố rằng đường ống này là vì lợi ích chung của châu Âu, nó không nhằm mục đích chống lại ai và sẽ sớm mở ra cho một đối tác thứ ba.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận