New Zealand gia hạn tình trạng khẩn cấp

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Bộ Phòng vệ dân sự New Zealand ngày 7-3 thông báo nước này sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 7 ngày nữa để giải quyết hậu quả của trận động đất 6,3 độ richter ở Christchurch.

Động đất New Zealand gây thiệt hại 11 tỉ USDNew Zealand: “bão bụi” tấn công vùng động đất

IDiiJBSY.jpgPhóng to

Một nhân viên cứu hộ New Zealand bên cạnh đống đổ nát tại trung tâm Christchurch hôm 2-3 - Ảnh: AP

New Zealand đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc vào ngày 23-2, một ngày sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng khiến ít nhất 160 người thiệt mạng. Ngày 1-3 vừa qua, lệnh này đã được gia hạn một lần và dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều tuần nữa.

“Quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp được đưa ra sau khi đã có sự bàn bạc, thống nhất của giám đốc Ban ứng phó tình trạng khẩn cấp John Hamilton, Bộ trưởng Tái thiết sau động đất Gerry Brownlee và thị trưởng thành phố Christchurch Bob Parker”, ông John Carter - Bộ trưởng Phòng vệ dân sự New Zealand, cho biết, Tân Hoa xã trích dẫn.

Ông cũng cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử, New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp vì một sự kiện khẩn cấp dân sự.

Theo thông báo chính thức của nhà chức trách, đến hôm nay 7-3, số người chết do động đất ở Christchurch là 166 người.

Phát biểu tại một cuộc họp báo mới đây, Thủ tướng John Key nói một số khu vực tại Christchurch không thể xây dựng lại do nền đất yếu. Điều này cũng có nghĩa là khoảng 10.000 nhà cửa ở đây sẽ biến mất vĩnh viễn.

Ông cũng thông báo sẽ tổ chức lễ truy điệu toàn quốc cho các nạn nhân động đất vào ngày 18-3 tới.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất