Nepal: thủ tướng từ chức, khủng hoảng chính trị bùng nổ
TTO - Thủ tướng Nepal Jhalanath Khanal đã đệ đơn từ chức ngày 14-8, đẩy đất nước này vào cuộc khủng hoảng chính trị mới khi các đảng phái không thể tìm được tiếng nói chung trong việc thành lập một chính phủ ổn định.
![]() |
Thủ tướng Jhalanath Khanal - Ảnh: AFP |
Ông Khanal, chủ tịch Đảng Marxist Leninist Thống nhất (UML), đã đệ đơn từ chức sau khi những cuộc đàm phán với các đảng phái khác sụp đổ, AFP dẫn lời cố vấn truyền thông của thủ tướng Surya Thapa.
“Thủ tướng đã cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận chung đến phút cuối cùng. Ông đã từ chức sau khi các bên không đồng ý về vấn đề soạn thảo hiến pháp và tiến trình hòa bình”, ông Thapa cho biết.
Nepal chỉ vừa thoát khỏi cuộc nội chiến năm 2006 nhưng các nhà lập pháp tại đây liên tục bất đồng về nội dung bản hiến pháp mới, trong khi các chính phủ liên hiệp yếu ớt liên tiếp sụp đổ. Quốc gia này cũng vừa trải qua 7 tháng liên tiếp không có thủ tướng cho đến khi ông Khanal nhậm chức vào tháng 2 năm nay.
Một trong những điểm bế tắc của tiến trình hòa bình là đề nghị giải giáp 19.000 thành viên vũ trang của Đảng Nepal Maoist Thống nhất (UCPN-M) - một đề nghị gặp phải sự phản đối kịch liệt từ các nhà lập pháp và lãnh đạo quân sự. UCPN-M từng chiến đấu với chính phủ trong khoảng thời gian từ 1996-2006, hiện là đảng lớn nhất tại Nepal.
Quốc hội Nepal cũng thất bại trong việc soạn thảo hiến pháp mới để mở đường cho tổng tuyển cử, mặc dù đã kéo dài hạn chót hai lần kể từ năm 2010 đến nay.
Bất ổn chính trị đang đe dọa nghiêm trọng tiến trình cải cách và phát triển kinh tế của Nepal, AFP dẫn lời một số nhà phân tích. Tình hình kinh tế khó khăn trong suốt thời gian qua đã khiến nhiều người dân phải bỏ ra nước ngoài kiếm sống, trong khi biểu tình liên tục nổ ra trong nước để phản đối chính phủ.
XUÂN TÙNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận