Bên ánh nến lờ mờ, những người bán hàng ở thủ đô Kathmandu phải căng mắt đếm tiền thối cho khách hàng. Các ngành công nghiệp phải giảm công suất và các cơ sở kinh doanh nhỏ phải đóng cửa, ngay cả trong giờ cao điểm mua sắm buổi tối.
Các nhà máy điện cũ kỹ ở Nepal cung cấp khoảng 643 MW điện mỗi năm, chưa đáp ứng phân nửa nhu cầu cả nước. Phần còn lại phụ thuộc điện nhập khẩu từ Ấn Độ. Có đủ điện là một vấn đề nan giải ở Nepal trong cả hai mùa đông và hè. Mùa đông nhu cầu sưởi rất cao, còn mùa hè khả năng sản xuất điện giảm đến 30% do thiếu nước.
Cuối tháng 3-2011, công ty điện lực ở Nepal xin chính phủ tăng ngân sách 1,5 tỉ USD do thiếu vốn để sửa chữa, xây dựng mới và bảo trì hệ thống truyền tải điện. Chính phủ Nepal thông báo sẽ dành một khoản 275 triệu USD để tăng sản lượng điện lên 2.500 MW trong năm năm tới.
Khủng hoảng năng lượng ở Nepal lại là cơ hội làm ăn cho các công ty bán máy phát điện chạy dầu. Doanh số của nhiều công ty đã tăng 30% trong mùa đông năm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận